Giáo sư người Anh Angus Deaton đoạt giải thưởng Nobel Kinh tế 2015

Kinh tếThứ Ba, 13/10/2015 07:17:00 +07:00

Giải Nobel Kinh tế 2015 đã được trao cho giáo sư Angus Deaton người Anh về phân tích mối quan hệ giữa tiêu dùng, nghèo đói và phúc lợi.

Giải Nobel Kinh tế 2015 đã được trao cho giáo sư Angus Deaton người Anh thuộc trường Đại học Princeton về phân tích mối quan hệ giữa tiêu dùng, nghèo đói và phúc lợi.

"Để thiết kế được chính sách kinh tế thúc đẩy phúc lợi và giảm nghèo khó, chúng ta trước hết phải hiểu rõ những lựa chọn tiêu dùng cá nhân," Viện Hàn lâm Thụy Điển khẳng định khi công bố giải Nobel Kinh tế 2015 này vào ngày 12/10.
(Nguồn: finanzas.com)
(Nguồn: finanzas.com) 

"Hơn ai hết, Angus Deaton đã tăng cường sự hiểu biết đó".

Giải giải Nobel Kinh tế, vốn có tên gọi chính thức là Giải thưởng Sveriges Riksbank trong lĩnh vực Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel, được lập ra vào năm 1968. Nó không phải là một phần của nhóm giải thưởng ban đầu được lập theo chúc thư của Nobel vào năm 1895.

Trước đó, vào ngày 9/10, Ủy ban Nobel Na Uy thông báo giải thưởng Nobel Hòa bình 2015 đã được trao cho Bộ tứ Đối thoại dân tộc Tunisia vì những đóng góp mang tính quyết định của nhóm này trong việc xây dựng nền dân chủ đa nguyên ở Tunisia sau Cách mạng Hoa Nhài năm 2011.

Giải trị giá 8 triệu crown (960.000 USD), sẽ được trao tại Oslo vào ngày 10/12 năm nay.

Nguồn: VN+
Bình luận
vtcnews.vn