Giáo sư đại học danh giá đau đầu vì kết quả học tập bết bát của con gái

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 30/09/2021 16:11:00 +07:00
(VTC News) -

Giáo sư Ding Yanqing buồn vì kết quả học tập có phần bết bát của con gái nhưng khẳng định sẽ không áp lực thêm cho con.

Ding Yanqing - Giáo sư khoa Giáo dục sau Đại học của Đại học Bắc Kinh (PKU) gây sốt mạng xã hội Trung Quốc sau chia sẻ của ông về con gái. 

Con gái Ding hiện theo học trường trường tiểu học trực thuộc PKU. Nhiều người nghĩ con gái sẽ thừa hưởng gen "thông minh" từ Ding nhưng vị giáo sư này thừa nhận con ông học kém và đứng cuối lớp về kết quả học tập. 

"Tôi kèm con bé mỗi ngày nhưng nó vẫn rất khó tiếp thu. Có một khoảng cách lớn giữa con bé và học sinh đứng áp chót. Tôi không phải nói gì. Chắc là số mệnh an bài rồi", ông Ding chia sẻ. 

Giáo sư đại học danh giá đau đầu vì kết quả học tập bết bát của con gái - 1

Giáo sư Ding Yanqing. (Ảnh: Baidu)

Mỗi ngày sau khi đón con đi học về, Ding đưa con gái tới phòng làm việc để ép học hoặc bài tập. Ding to tiếng mỗi khi dạy kèm con nên "mọi người ở tầng 3 tòa nhà dễ dàng nghe thấy những tiếng ồn ào từ cả 2 bố con". 

PKU cùng Đại học Thanh Hoa là 2 trường top đầu của Trung Quốc và nằm trong top 23 trường đại học tốt nhất thế giới. Trước khi trở về công tác tại PKU, Ding - cựu sinh viên của Đại học Bắc Kinh có bằng tiến sỹ của ĐH Columbia (Mỹ). Ông từng gọi mình là "đứa trẻ kỳ diệu", có thể ghi nhớ từ điển tiếng Trung khi lên 6. Vợ ông cũng tốt nghiệp PKU.

"Con gái tôi không phải đứa trẻ xuất sắc. Chỉ số IQ của nó thấp hơn nhiều so với bố mẹ. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Tôi có thể làm gì nếu không chấp nhận điều đó?", ông Ding nói trong video từng gây sốt mạng xã hội Trung Quốc một thời gian. 

Trong một video khác, Ding nói ông không thể thay đổi thực tại và chấp nhận con mình chỉ là một đứa trẻ "tầm thường". "Dù bạn xuất sắc đến đâu, con bạn có thể chỉ là người bình thường. Thừa nhận điều này sẽ có ích cho mọi người", Ding cho hay.

Vị giáo sư tin rằng con ông gần như không có cơ hội theo học PKU trong tương lai. Lo sợ con gái có thể chịu quá nhiều áp lực, Ding cho biết ông sẽ không ép con học quá nhiều để cải thiện tình hình hiện tại.

Các bậc phụ huynh Trung Quốc kỳ vọng rất nhiều vào con mình và điểm số thường là thước đo có thể giúp các bậc cha mẹ tự hào. Ding nói ông đã sốc khi biết nhiều học sinh theo học cùng trường với con gái ông biết tới hơn 1.000 từ tiếng Anh.

"Nhiều năm trước, hầu hết đều tin rằng một đứa trẻ 5 tuổi biết 1.500 từ tiếng Anh là đủ sống ở Mỹ. Nhưng con số đó giờ là chưa đủ để chúng cạnh tranh với bạn bè nếu sống ở quận Hải Điến, Bắc Kinh", ông Ding nói.

Quận Hải Điền là nơi tập trung nhiều trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc, trong có cả Bắc Kinh và Thanh Hoa. Đây là cũng là nơi có nhiều trường tiểu học và trung học danh giá nhất.

Diệu Hoa(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp