Giáo phái Phục Hưng ở TP.HCM hoạt động thế nào?

Đời sốngThứ Năm, 27/05/2021 11:57:23 +07:00
(VTC News) -

Nhiều người đặt câu hỏi, giáo phái Phục Hưng ở quận Gò Vấp, TP.HCM hiện hoạt động thế nào, đã được cấp phép chưa?

Ngày 27/5, TP.HCM ghi nhận 25 ca nghi mắc COVID-19 liên quan tới giáo phái truyền giáo Phục Hưng (địa chỉ 415/8/4 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Giáo phái Phục Hưng ở TP.HCM hoạt động thế nào? - 1

Khu vực gần nơi sinh hoạt của hội thánh truyền giáo Phục hưng bị cơ quan chức năng phong toả khuya 26/5. 

Theo tìm hiểu của PV VTC News, ngày 18/10/2006, bà Huỳnh Thị Thu Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường 3, quận Gò Vấp xét đơn đăng ký sinh hoạt tôn giáo của điểm nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng do ông Phương Văn Tân đại diện và bà Võ Mai Xuân phụ trách.

Sau khi xét đơn, UBND phường 3, quận Gò Vấp đã cấp giấy chứng nhận cho cơ sở này sinh hoạt. 

Tên cơ sở là Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, thuộc tổ chức hệ phái Tin Lành độc lập, phạm vi sinh hoạt tại nhà riêng. Số lượng người tham gia sinh hoạt 60 người. 

Nội dung sinh hoạt tôn giáo gồm cầu nguyện, học hỏi kinh thánh thông công, cúng các ngày lễ tết, phục sinh, giáng sinh, thương khó. Lịch sinh hoạt từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần.

Hiện 5 người trong gia đình mục sư giáo phái Phục Hưng đều dương tính với SARS-CoV-2 và dẫn tới nhiều ca F1.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh nhận định ổ dịch này có thể kéo dài qua 2 chu kỳ, lây cho các thành viên của nhóm. Dự kiến tối nay hoặc sáng mai (28/5) sẽ có kết quả giải mã gen để truy nguồn gốc.

Ông Bỉnh cũng đề nghị công an vào cuộc điều tra hoạt động của giáo phái này.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp