Xảy ra hàng loạt vụ mất an toàn trường học, chính quyền giải quyết đến đâu?

Giáo dụcChủ Nhật, 17/11/2019 00:25:00 +07:00

Hàng loạt vụ việc mất an ninh, an toàn xảy ra tại các trường học và cơ quan chức năng chỉ vào cuộc khi những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Thời gian qua, liên tiếp những vụ mất an toàn, an ninh xảy ra tại các trường học khiến nhiều phụ huynh lo lắng, cộng đồng và xã hội bức xúc. Nhiều người đang đặt ra câu hỏi rằng, hành động của chính quyền, các ngành chức năng, nhà trường và gia đình đạt được hiệu quả đến đâu?

Cụ thể, đầu tháng 9/2018, trước khi diễn ra lễ khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học - THCS Pascal (ở lô TH1, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), sân trường bị đổ đầy cát, gạch khiến hơn 1.000 học sinh phải đi khai giảng nhờ ở trường Newton (nằm sát trường Pascal).

Tiếp đó, giữa tháng 10/2018, lối đi học thể chất của trường tiểu học Pascal (Phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng bị một nhóm người ngang nhiên đổ cát, bê tông, khóa trái cửa khiến hơn 1.000 học sinh tiểu học phải đi bộ ra đường mấy trăm mét để được học thể dục.

Pascal

 Hàng loạt vụ việc xảy ra ở trường Pascal.

Ngoài ra, thời gian qua, tại trường Pascal còn nhiều lần bị nhóm người lạ xông vào lăng mạ chửi bới, gây rối trật tự an ninh trong trường khiến nhiều phụ huynh lo lắng cho sự an toàn của con em mình.

Một phụ huynh có con học ở trường Pascal chia sẻ: "Tôi cũng như những phụ huynh khác rất lo lắng cho các con khi hàng loạt vụ việc mất an toàn trường học xảy ra. Chúng tôi đề nghị chính quyền phải có trách nhiệm hơn với học sinh bằng cách xử lý nghiêm, xử lý dứt điểm tình trạng đó để đảm bảo quyền lợi cho học sinh".

Đáng chú ý, vào tháng 8/2019, lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được trình báo của người dân về việc một số nhân viên trường Pascal bị "bắt giữ trái phép" tại trường.

Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, khi lực lượng chức năng có mặt, toàn bộ cổng ra vào bị khóa và lực lượng chức năng buộc phải cắt khóa thì bị một số người ném cát vào mắt. Những người này bị bắt giữ ngay sau đó.

Đến thời điểm hiện tại, Công an quận hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can về tội "Chống người thi hành công vụ", đồng thời xử phạt hành chính hai người khác vì có hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ.

Liên quan đến những vụ việc này, Trung tá Dương Văn Thuận – trưởng Công an phường Cổ Nhuế 1 cho biết, thời gian qua, đơn vị này tiếp nhận khoảng 20 vụ việc liên quan đến mất an ninh trật tự trong khu vực trường Pascal.

"Nguyên nhân xảy ra những vụ việc này là do tranh chấp giữa các cổ đông của lô TH1. Do mâu thuẫn này đang được tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm thụ lý và mọi thứ chưa rõ ràng nên rất khó trong quá trình giải quyết các vụ việc" - trưởng Công an phường Cổ Nhuế 1 cho hay.

Không chỉ ở trường Pascal, thời gian qua, dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến vụ việc bé trai lớp 1 thiệt mạng vì bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh ở trường Gateway. Khi vụ việc xảy ra, dịch vụ đưa đón trẻ đến trường mới hé lộ nhiều lỗ hổng khác.

Cụ thể, lái xe dùng phương tiện chưa được cấp phép kinh doanh vận tải, nhân viên đi theo xe buýt đón học không sinh có nghiệp vụ và chưa được ký hợp đồng lao động, cô giáo chủ nhiệm không kết nối trực tiếp với cha mẹ học sinh qua điện thoại...

Cùng với đó, hàng loạt trường trên địa bàn Hà Nội gắn chữ quốc tế ở cổng nhưng thực chất chỉ là những cái tên tự phong để "câu" phụ huynh cho con em đến học.

bong-17301810

Một trong ba trẻ mầm non Tuổi thơ bị bỏng do cồn.

Mới đây nhất, trong giờ học của các bé tại lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), cô giáo đổ cồn ra mâm rồi châm lửa đốt để dạy học sinh các kỹ năng phòng cháy chữa cháy. 

Tuy nhiên, lúc này, gió lớn thổi từ cửa sổ tạt ngọn lửa cồn đang cháy vào người 3 cháu nhỏ 3-5 tuổi khiến các em bị bỏng nặng. 

Ở tất cả những vụ việc, cơ quan chức năng đều nhanh chóng vào cuộc xử lý những người vi phạm và những người liên quan. Tuy nhiên, theo nhiều người, nếu cơ quan chức năng cũng như chính quyền sát sao hơn trong vấn đề quản lý thì sẽ không có những vụ việc đáng tiếc xảy ra như vậy.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn