Video: Thí sinh Quảng Trị được phát sữa miễn phí trước mỗi buổi thi THPT Quốc gia 2019

Giáo dụcThứ Năm, 27/06/2019 06:53:00 +07:00

Đoàn trường THPT Bùi Dục Tài (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) phát sữa miễn phí cho thí sinh trước mỗi buổi thi THPT Quốc gia khiến nhiều người xúc động.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, thí sinh ở Quảng Trị phải đối mặt với cái nắng lên tới 41 độ C. Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi, Đoàn trường THPT Bùi Dục Tài (huyện Hải Lăng) kêu gọi cựu học sinh thành đạt của trường ủng hộ kinh phí để mua sữa, nước lọc giúp thí sinh ngay tại điểm thi.

Video: Thí sinh được phát sữa miễn phí trước mỗi buổi thi (Nguồn: Lê Văn Niệm)

Thầy Lê Văn Niệm, Bí thư Đoàn trường cho biết, học sinh ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng rất khó khăn, lại ở cách xa trường, Đoàn trường kêu gọi giúp các em những hộp sữa, chai nước đêt vơi bớt cơn khát trong thời tiết nắng nóng.

"Đoàn trường cũng giúp gần 100 suất cơm miễn phí cho phụ huynh và học sinh vào buổi trưa của ngày thi", thầy Niệm nói.

65592844_705798459872227_2006623654292488192_n

Đoàn viên tình nguyện phát sữa cho thí sinh. (Ảnh: Lê Văn Niệm) 

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, tỉnh Quảng Trị có 25 điểm thi và 7.915 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó thí sinh THPT là 7.322, thí sinh GDTX là 153 và 440 thí sinh tự do.

Sáng nay (27/6), có khoảng 468.000 thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, giáo dục công dân), chiếm tỉ lệ gần 53% tổng số thí sinh. 

65110115_764326223982494_9039357500247244800_n

Thí sinh và phụ huynh dùng cơm trưa miễn phí tại điểm thi. (Ảnh: Lê Văn Niệm) 

Hôm qua (26/7), gần 330.000 thí sinh thi xong tổ hợp khoa học tự nhiên, với ba môn thành phần gồm Vật Lý, Hóa học và Sinh học. Nhiều thí sinh đánh giá đề thi hợp sức.

Theo quy chế thi thi, đối với thí sinh đã đăng k‎ý dự thi cả hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội thì bắt buộc phải dự thi đủ cả hai bài thi này. Nếu thí sinh bỏ một trong hai bài thi sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT. Sau khi có kết quả thi, bài thi nào cao điểm hơn sẽ được chọn xét tốt nghiệp.

PHAN THẾ HOÀI
Bình luận
vtcnews.vn