Vào nhà vệ sinh gọi điện thoại, giám thị bị đình chỉ coi thi

Giáo dụcThứ Năm, 10/07/2014 02:56:00 +07:00

(VTC News) – Tại ĐH Y Dược TP.HCM, khi đang coi thi thì một giám thị đã bí mật vào nhà vệ sinh gọi điện thoại về nhà, bị giám sát phát hiện.

(VTC News) – Tại một hội đồng thi của ĐH Y Dược TP.HCM, trong khi đang coi thi thì một giám thị đã bí mật vào toilet gọi điện thoại về nhà, thì bị giám sát coi thi phát hiện, đình chỉ coi thi.

Trưa ngày 10/7, TS Hà Hữu Phúc – Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM cho biết, kết thúc đợt thi thứ 2 – kỳ thi tuyển sinh ĐH năm nay, cả nước có 153 thí sinh bị kỷ luật, trong đó có 123 thí sinh bị đình chỉ làm bài, 6 thí sinh đến trường thi muộn không được dự thi.

Các lỗi vi phạm chủ yếu của thí sinh vẫn là mang theo điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi.

Tổng số thí sinh đến trường thi làm bài trong đợt 2 là 594.683, đạt tỷ lệ 78,07%. Số thí sinh vi phạm kỷ luật ở khu vực phía Nam trong ngày thi cuối cùng là 15 thí sinh, trong đó 14 thí sinh bị đình chỉ làm bài.

Đứng đầu bảng vi phạm kỷ luật phòng thi vẫn tiếp tục là trường ĐH Cảnh sát nhân dân với 25 trường hợp vi phạm trong đợt 2.

Thí sinh làm bài thi tại trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM. 

Sáng ngày 10/7, tại một điểm thi của trường ĐH Y Dược TP.HCM, trong khi đang làm nhiệm vụ coi thi, một nữ giám thị là cán bộ đang theo học lớp cao học bỗng trốn vào nhà vệ sinh để gọi điện thoại về nhà.

Bị giám sát coi thi phát hiện, nữ giám thị này đã bị lập biên bản vi phạm, đình chỉ coi thi ngay lập tức, thay thế bằng cán bộ coi thi dự bị.

Ông ng Lê Quan Nghiệm – Chủ tịch hội đồng coi thi ĐH Y Dược TP.HCM cho biết con trai của nữ giám thị này sáng hôm nay bị ốm. Cảm thấy không yên tâm với sức khỏe của con, nên nữ giám thị này đành liều gọi điện về nhà để hỏi thăm sức khỏe của con.

Tại trường THPT Ngô Quyền, một điểm thi của ĐH Đà Nẵng, một thí sinh đang làm bài đã lên cơn đau bụng quằn quại. Sau khi uống thuốc và được chăm sóc sức khỏe, thí sinh này đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Phương Linh

Bình luận
vtcnews.vn