Tưng bừng Lễ phát động cuộc thi Pháp luật học đường 2019

Giáo dụcThứ Bảy, 09/11/2019 10:45:00 +07:00

Tối 8/11/2019 đã chính thức diễn ra Lễ phát động cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật "Pháp luật học đường".

IMG_0807

 

Đây là cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước. Cuộc nhận được sự đồng hành, tài trợ của nhiều cơ quan, đơn vị như Trường Đại học Luật Hà Nội; Tổng Công ty bảo hiểm BSH; Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN); Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS)...

Lễ phát động có sự tham dự của nhiều đại biểu tham bao gồm: Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội; Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup; Lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức ở Trung ương; một số đại biểu Quốc hội; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tập đoàn Giáo dục Egroup; đại biểu thành phố Hà Nội, một số tỉnh, thành phố lân cận; Ban Giám hiệu, thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên của Trường THPT Chu Văn An, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội và Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội; một số cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Hà Nội, các nhà tài trợ cùng hơn 300 khách mời.

IMG_0674

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều đại biểu cùng đông đảo khách mời, học sinh 

Cuộc thi được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, góp phần trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, qua đó tăng cường ý thức tự tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật cho các em – thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Đặc biệt, Cuộc thi tạo sân chơi tìm hiểu pháp luật thực sự bổ ích và có ý nghĩa.

Với hình thức thi trực tuyến, Cuộc thi nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

IMG_0798 3

Từ trái qua phải: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Lao Động TB&XH Lê Tấn Dũng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS HCM Lê Quốc Phong, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Phan Chí Hiếu, Phó TGĐ Tập đoàn Egroup Phạm Ngọc Thập cùng bấm nút chính thức phát động cuộc thi 

Cuộc thi được phát động, tổ chức trên toàn quốc, chia thành 03 vòng: Vòng loại (tổ chức trong 06 tuần, từ ngày 11/11/2019 đến hết ngày 22/12/2019); Vòng bán kết (tổ chức từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020); Vòng chung kết (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2020 và thi tập trung tại Thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

IMG_0835 4

Ông Phạm Ngọc Thập - Phó Tổng Giám đốc Egroup cùng các đại biểu thăm và động viên các thí sinh 

Nội dung thi gắn với kiến thức môn học giáo dục công dân, pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đồng thời cập nhật, mở rộng một số nội dung, kiến thức pháp luật phù hợp với tâm lý, lứa tuổi. 

Hàng tuần, Ban Tổ chức sẽ trao giải vòng loại cho 10 thí sinh của mỗi bảng có điểm thi cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất. Các thí sinh đạt giải sẽ nhận được phần thưởng là thẻ học online từ Tập đoàn Giáo dục Egroup. Cùng với đó là các giải thưởng cho vòng bán kết, chung kết với nhiều phần quà có giá trị.

Đặc biệt, các thí sinh đạt giải vòng chung kết được ưu tiên xét tuyển khi đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội (giải Nhất, giải Nhì) và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (giải Nhất, giải Nhì, giải Ba) theo Đề án tuyển sinh của Trường. Đồng thời, các thí sinh đạt giải sẽ được xem xét, cấp học bổng theo quy chế hiện hành của Trường.

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn