Trường học ở Hà Nội trang trí trứng phục sinh khổng lồ bằng vật liệu tái chế

Giáo dụcThứ Hai, 25/03/2019 20:38:00 +07:00

Học sinh Hà thành rất hào hứng tham gia giải chạy ném bột màu Color Run và tìm hiểu một nét văn hóa phương Tây qua lễ Phục sinh đầy màu sắc.

Ngày 25/3, trường Tiểu học và THCS Tây Hà Nội (phố Kiều Mai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã tổ chức Lễ kỷ niệm thành lập 2 năm hoạt động của trường.

Đây không chỉ là hoạt động có ý nghĩa đối với nhà trường, mà còn là một ngày hội thực sự của học sinh với hai sân chơi cực kỳ khác biệt: Chạy ném bột màu Color Run và Tìm hiểu một nét văn hóa phương Tây qua lễ Phục sinh.

trung13

 Lễ kỷ niệm thành lập 2 năm hoạt động của trường.

Giải chạy marathon Color Run thu hút các bạn học sinh với các cự ly: 400m dành cho khối 1,2; 550m dành cho khối 3,4,5; 800m dành cho khối Trung học cơ sở. Giải chạy còn thu hút sự chú ý của tất cả học sinh bởi hoạt động ném bột màu.

mau 1 4

Giải chạy marathon Color Run thu hút các bạn học sinh tham gia.

Điểm nhấn trong dịp sinh nhật trường 2 tuổi là việc lần đầu tiên học sinh trường Tây Hà Nội được khám phá lễ Phục Sinh, một hoạt động quan trọng trong đời sống của các nước phương Tây. 

Mỗi lớp trang trí một quả trứng Phục sinh khổng lồ với chiều cao 1,5m và đường kính 80cm bằng các vật liệu tái chế.

Các lớp chọn 1 trong 3 chủ đề chính để thể hiện trên vỏ trứng là: Bảo vệ môi trường; Tạo hình Thỏ, Gà Phục sinh; Sinh nhật. Công tác giáo dục trực quan và tổ chức hoạt động trải nghiệm được trường Tây Hà Nội phát huy một cách tối đa trong sự kiện này.

trung 2

 Học sinh trường Tây Hà Nội được khám phá Lễ Phục Sinh.

trung12 3

Trứng Phục sinh khổng lồ với chiều cao 1,5m và đường kính 80cm bằng các vật liệu tái chế.

Được biết, khám phá văn hóa thế giới là thế mạnh của trường Tây Hà Nội. Ngoài Halloween và Giáng Sinh đã trở nên quen thuộc với Việt Nam, trường Tây Hà Nội còn tổ chức các chương trình như Trung thu các nước châu Á, Tết Hàn Quốc, Du lịch hè vòng quanh thế giới, Trại hè Singapore –Malaysia – Australia, cuộc thi kể chuyện Mảnh đất in dấu chân con, Giao lưu học sinh châu Á tại Đài Loan…

Ngoài ra, học sinh còn được tìm hiểu các nét văn hóa, lịch sử, con người, cảnh quan, ẩm thực của các nơi trên thế giới cũng như thể hiện những chuyến du lịch qua mọi miền của mỗi học sinh.

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn