Thi THPT Quốc gia 2018: Có thí sinh đăng ký 50 nguyện vọng

Giáo dụcThứ Sáu, 27/04/2018 15:21:00 +07:00

Sáng nay (27/4), tại buổi đưa thông tin về số liệu đăng ký dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho biết một thí sinh đã đăng kí tới 50 nguyện vọng vào cao đẳng, đại học.

Theo đại diện Bộ GD-ĐT, năm 2018 có 341.576 thí sinh đăng lý bài thi Khoa học tự nhiên (KHTN), 444.538 thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học xã hội và có 360.16 thí sinh đăng ký cả 2 bài tổ hợp.

Tính đến ngày 25/4, có 925.962 thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2018 (tăng khoảng 6,9% so với năm 2017), trong đó, số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng 688.610. 

Điều đáng chú ý, có hơn 25% thí sinh không nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, năm nay, một thí sinh đã đăng kí tới 50 nguyện vọng vào cao đẳng, đại học. 

IMG_7376

 Bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết năm nay, có thí sinh đăng kí tới 50 nguyện vọng (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết: “Năm nay, số thí sinh đăng ký dự kỳ thi THPT Quốc gia tăng cao, do đó nguồn tuyển cho các trường tăng lên khoảng 50.000 thí sinh.

Đặc biệt, số thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp môn KHXH chiếm 48%, tăng hơn so với năm 2017 khoảng 5%. Đối với những thí sinh đăng ký dự thi cả 2 bài tổ hợp phải thi cả hai bài mới được công nhận xét tốt nghiệp.

 Video: Đại diện Bộ GD-ĐT thông tin về kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Lưu Ly - Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn