Thí sinh tiếc nuối do quy định xét tuyển mới làm mất cơ hội thi trường công an: Bộ GD&ĐT nói gì?

Giáo dụcThứ Năm, 31/01/2019 15:38:00 +07:00

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, cho biết tuyển sinh vào trường công an không chỉ căn cứ điểm thi, mà còn phụ thuộc một số yếu tố khác.

Sau khi Cục Đào tạo, Bộ Công an, thông báo một số điều chỉnh trong công tác tuyển sinh năm 2019, nhiều thí sinh quan tâm quy định những môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 7 điểm trở lên. Trên một số diễn đàn mạng xã hội, nhiều người bình luận, thể hiện sự tiếc nuối khi phải dừng bước trước cánh cửa thi vào trường công an.

Ngày 31/1, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT - cho biết tuyển sinh, đào tạo nhân lực ngành công an, quân đội là lĩnh vực đặc thù, cần quy định riêng về tuyển sinh phù hợp. Việc tuyển sinh vào các trường này cũng là được tuyển dụng vào ngành làm việc.

Vì vậy, tuyển sinh vào các trường công an không chỉ căn cứ điểm thi (dù quan trọng), mà còn căn cứ một số yếu tố khác nữa (sơ tuyển, xem xét về hồ sơ tư pháp, lực học và hạnh kiểm trong thời gian học THPT...). Quá trình học tập, sinh viên được cấp toàn bộ kinh phí và phải thực hiện chế độ quản lý nghiêm ngặt của lực lượng vũ trang.

1

Nữ học viên trường công an. (Ảnh: Zing)

Trên cơ sở đó và căn cứ đề xuất của ngành công an, quy chế tuyển sinh đã quy định: "Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ngoài các quy định này, còn phải thực hiện quy định, hướng dẫn của bộ liên quan".

Vì vậy, quy định riêng của ngành công an để đáp ứng yêu cầu, tính chất đặc thù của công việc... là cần thiết, đúng thẩm quyền, không trái quy chế tuyển sinh và các quy định liên quan khác.

Với tư cách là cơ quan quản lý chuyên ngành và là người có thẩm quyền ban hành các quy định riêng, Bộ Công an sẽ là cơ quan giải thích về sự cần thiết và tính hợp lý của nội dung những quy định riêng của mình.

Trước đó, thí sinh Cà Văn Thăng (19 tuổi, dân tộc Thái) phản ánh rằng kỳ thi THPT quốc gia 2018, em dự thi tổ hợp C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), đạt 23,65 điểm, không trúng tuyến Học viện Cảnh sát Nhân dân vì thiếu 0,5 điểm.

Từ tháng 9/2018, Thăng đã tập trung ôn thi lại vào trường công an. Tuy nhiên, với quy định mới của Bộ Công an là “tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 7 điểm trở lên”, nam sinh này phải dừng bước.

Thăng cho biết năm lớp 10, điểm tổng kết môn Toán của em chỉ đạt 6,8; điểm Ngữ văn 6,4, không đủ tiêu chuẩn dự thi. Sau đó, em quyết tâm thi Học viện Cảnh sát Nhân dân, hai năm học sau, điểm tổng kết đều tăng lên 7, 8 phảy.

“Có nhất thiết điểm tổng kết môn xét tuyển tất cả 3 năm phổ thông phải đạt trên 7?”, Thăng buồn rầu nói.

Thầy Nguyễn Văn Đức - giáo viên dạy Toán trường THCS-THPT Hà Thành, Hà Nội, người nhiều năm ôn thi cho thí sinh vào trường công an, quân đội, cho hay sau khi tham khảo ý kiến học sinh, nhiều em bất ngờ với quy định mới.

Thầy Đức lý giải nhiều em học lớp 10, 11 chưa tốt do chưa quen với môi trường THPT, hoặc vì lý do nào đó mà chưa có điểm tổng kết như mong đợi. Không ít học sinh của giáo viên này bứt phá trong năm lớp 12, đỗ đại học.

“Tôi mong có lộ trình để áp dụng quy định này sao cho phù hợp. Học sinh có thể chủ động điều chỉnh quá trình học tập của mình”, thầy Đức nói.

Năm 2019, các trường công an sẽ xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi THPT quốc gia (chiếm 75% điểm xét tuyển) và học bạ THPT (chiếm 25% điểm xét tuyển).

Điểm xét tuyển vào các trường công an gồm: Điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi THPT quốc gia 2019; điểm trung bình kết quả học tập trong 3 năm THPT; điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Thí sinh đăng ký vào trường công an phải đạt tiêu chuẩn học lực loại trung bình trở lên các năm THPT. Những môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 7 điểm trở lên.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn