Thí sinh cần làm thủ tục gì sau khi trúng tuyển?

Giáo dụcThứ Ba, 11/07/2017 06:55:00 +07:00

Sau khi trường công bố kết quả xét tuyển, thí sinh cần làm những thủ tục gì để được vào học tại trường khi đã có tên trong danh sách trúng tuyển?

Sau khi kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia được công bố, các thí sinh có thể xét vào trường đại học, cao đẳng theo quy định và yêu cầu của từng trường.

Thí sinh lưu ý chỉ được điều chỉnh nguyện vọng duy nhất một lần. Thí sinh bắt đầu điều chỉnh từ 15/7 và có thể tiến hành theo 2 cách: Trực tuyến hoặc gửi Phiếu điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Theo lịch tuyển sinh, ngày 1/8, các trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển. Sau đó, đến trước ngày 7/8, thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (trực tiếp tại trường hoặc qua đường Bưu điện).

Việc này nhằm khẳng định việc nhập học tại trường đã trúng tuyển và theo lịch nhập học của trường thí sinh sẽ đến trường nộp các giấy tờ (học bạ, giấy chứng nhận ưu tiên…) để làm thủ tục nhập học.

Video: Thi THPT Quốc gia 2017: Kết quả đạt được năm nay sẽ áp dụng trong năm tới

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn