Sự thật đơn xin ở lại lớp gửi Bộ trưởng GD&ĐT: Bất ngờ kết quả kiểm tra học sinh

Giáo dụcThứ Sáu, 01/11/2019 13:05:00 +07:00

Trường tiểu học B Phú Hòa vừa hoàn tất việc khảo sát tình hình học tập của bé L.T.N.Q., đang học lớp 2A và kết quả em này đạt chuẩn trình độ lớp 2.

Phòng GD&ĐT huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết, trường tiểu học B Phú Hòa vừa hoàn tất việc khảo sát tình hình học tập của bé L.T.N.Q., đang học lớp 2A, liên quan đến vụ việc bố xin cho con từ lớp 2 xuống học lớp 1 khiến dư luận xôn xao.

tieu_hoc_phu_hoa

Trường Tiểu học B thị trấn Phú Hòa (Ảnh: Người Lao Động) 

Theo đó, trường ra đề kiểm tra với 34 học sinh của lớp 2A. Kết quả bé Q., đạt môn Toán 7 điểm, Tiếng Việt 7 điểm và môn Tập đọc 6 điểm. Với kết quả này thì em Q. đạt mức độ trung bình. Nếu so với kết quả cuối năm học lớp 1 thì em Q. vẫn đạt mức độ này và đạt yêu cầu của học sinh lớp 2.

Mấy ngày trước, lá đơn được cho là của anh Lê Hoài Hận (34 tuổi, ngụ ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn) xuất hiện gây xôn xao mạng xã hội. Nội dung lá đơn, anh xin cho con đang học lớp 2 xuống lớp 1, gửi Bộ trưởng GD&ĐT cùng Ban giám hiệu trường Tiểu học B thị trấn Phú Hòa.

Nội dung đơn cho rằng con gái anh Hận chỉ biết vài chữ và không thể ráp vần, thậm chí không biết đọc, viết. Nhưng, anh Lê Hoàng nói mình không biết chữ nên không phải người viết đơn.

(Nguồn: Infonet)
Bình luận
vtcnews.vn