Sĩ tử lỉnh kỉnh đồ đạc dự thi môn năng khiếu Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tuyển sinhThứ Bảy, 15/08/2020 19:12:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 15/8, gần 1.000 bạn trẻ khối V00 thi năng khiếu để xét tuyển vào ngành Kiến Trúc, Quy hoạch vùng và đô thị và Kiến trúc cảnh quan, Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Video: Thí sinh dự thi năng khiếu vào Đại học Kiến trúc Hà Nội

Từ sáng sớm, sĩ tử từ nhiều địa phương có mặt tại trường chuẩn bị dự thi. Do thi năng khiếu (mỹ thuật) nên hành trang họ mang theo khá đặc biệt, ai ấy lỉnh kỉnh mang theo bản vẽ, bút chì bên cạnh cặp sách, ba lô đựng những đồ dùng khác.

Buổi sáng, thí sinh thi môn vẽ Mỹ thuật 1, đề là vẽ đầu tượng thạch cao trong 210 phút. Phần thi buổi chiều là môn vẽ Mỹ thuật 2, thời gian làm bài 150 phút.

Như mọi năm, Hội Sinh viên, Đội Sinh viên tình nguyện chuẩn bị kỹ lưỡng cho Chương trình Tiếp sức mùa thi. Họ làm 1.000 con hạc giấy cùng nhiều lời chúc bay cao, bay xa dành cho các sĩ tử trong mùa dịch COVID.

Để bảo đảm an toàn cho thí sinh, nhà trường đã phun thuốc khử khuẩn, chuẩn bị khẩu trang, nước xịt rửa tay khô và đo nhiệt độ cho các em. Trường cũng đào tạo, hướng dẫn toàn bộ cán bộ, tình nguyện viên về công tác trông thi cũng như phòng dịch.

Sáng 17/8, hơn 1500 sĩ tử khối H00 sẽ thi môn Hình họa mỹ thuật vẽ người bán thân, thời gian làm bài 240 phút; chiều cùng ngày thi môn Bố cục trang trí màu, thời gian 240 phút.

Hình ảnh tình nguyện viên đo nhiệt độ, hướng dẫn thí sinh rửa tay, khử khuẩn trước khi vào phòng thi:

Sĩ tử lỉnh kỉnh đồ đạc dự thi môn năng khiếu Đại học Kiến trúc Hà Nội - 1

(Ảnh: Hội sinh viên Đại học Kiến Trúc Hà Nội)

Sĩ tử lỉnh kỉnh đồ đạc dự thi môn năng khiếu Đại học Kiến trúc Hà Nội - 2

(Ảnh: Hội sinh viên Đại học Kiến Trúc Hà Nội)

Sĩ tử lỉnh kỉnh đồ đạc dự thi môn năng khiếu Đại học Kiến trúc Hà Nội - 3

(Ảnh: Hội sinh viên Đại học Kiến Trúc Hà Nội)

Sĩ tử lỉnh kỉnh đồ đạc dự thi môn năng khiếu Đại học Kiến trúc Hà Nội - 4

(Ảnh: Hội sinh viên Đại học Kiến Trúc Hà Nội)

 

Nhi Nhi
Bình luận
vtcnews.vn