Sắp có mạng lưới Đại học một sức khỏe

Giáo dụcThứ Tư, 23/11/2011 03:18:00 +07:00

(VTC News) – Đại học Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội, và Khoa Thú Y, Đại học Nông nghiệp Hà Nội sẽ là các đơn vị đầu mối của mạng lưới Đại học Một sức khỏe.

(VTC News) – Đại học Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội, và Khoa Thú Y, Đại học Nông nghiệp Hà Nội sẽ là các đơn vị đầu mối của mạng lưới Đại học Một sức khỏe nhằm thúc đẩy cơ chế quốc gia về ứng phó hiệu quả đối với các dịch bệnh từ động vật.

Đại học Y tế Công cộng Hà Nội, với sự hỗ trợ từ Chương trình phòng ngừa mối đe dọa đại dịch mới nổi của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Dự án RESPOND vừa tổ chức buổi họp đầu tiên của Mạng lưới Đại học Một sức khỏe (One Health) ở Việt Nam (VOHUNET) nhằm thúc đẩy cơ chế quốc gia về ứng phó hiệu quả đối với các dịch bệnh từ động vật có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

 
Giám đốc USAID  Francis Donovan cho biết: “Sự kiện ngày hôm nay tạo nền móng cho các Đại học của Việt Nam tiếp cận và xúc tiến khái niệm Một sức khỏe trong các lĩnh vực như đào tạo và nghiên cứu”.
 
Mạng lưới ở Việt Nam dự định mời 18 trường đại học tham gia, bao gồm các trường dược, y tế công cộng.  Đại học Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội, và Khoa Thú Y, Đại học Nông nghiệp Hà Nội sẽ là các đơn vị đầu mối của mạng lưới mới được thiết lập này.
 
Phương pháp tiếp cận Một Sức khỏe cho thấy cần có mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khỏe con người, sức khỏe động vật với sức khỏe hệ sinh thái, và sự phối hợp giữa các lĩnh vực để có thể  ứng phó nhanh và hiệu quả, mang lại lợi ích cho cộng đồng, cho động vật và cả môi trường.

PV

Bình luận
vtcnews.vn