Sách vở hư hại do lũ càn quét, học sinh bật khóc

Giáo dụcThứ Hai, 10/09/2012 11:07:00 +07:00

Gần 1.000 em học sinh các cấp học ở xã Lương Sơn và Tân Thành (Thường Xuân, Thanh Hóa) đã bị mất, hư hỏng sách giáo khoa, vở viết, cặp, đồ dùng học tập

Gần 1.000 em học sinh các cấp học ở xã Lương Sơn và Tân Thành (Thường Xuân, Thanh Hóa) đã bị mất, hư hỏng sách giáo khoa, vở viết, cặp, đồ dùng học tập do trận mưa lũ lịch sử chiều 6/9 gây ra.



Em Lê Phương Anh (lớp 5A, Trường tiểu học Lương Sơn, Thường Xuân, Thanh Hóa) buồn rầu bên đống sách vở bị ướt, lấm lem bùn do mưa lũ

Bên đống sách vở lấm lem bùn đất, ướt sũng vì bị chìm trong những ngày mưa lũ vừa qua, cháu Lê Phương Anh (10 tuổi, học lớp 5A, Trường tiểu học xã Lương Sơn, huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa) buồn bã cho biết: "Số sách vở mới tinh này bố mẹ cháu dành dụm tiền cả mấy tháng mua cho cháu để bước vào năm học mới 2012-2013. 
Sáng mùng 5/9 khai giảng năm học mới, đến chiều 6/9 lũ đổ về làm ướt, bẩn hết sách vở. Khi nước lũ rút, hai mẹ con cháu nhặt từng cuốn sách, vở, đồ dùng học tập trong đống bùn đất mà bật khóc lúc nào không biết. Đến thứ hai 10-9 chúng cháu trở lại trường rồi, nhưng chưa có sách vở, đồ dùng học tập để tiếp tục đi học".

Cô giáo Hà Thị Thơ (Trường THCS xã Lương Sơn) kể trận lũ quét lịch sử chiều 6/9 đổ về quá nhanh, làm nhiều giáo viên trong trường không kịp cứu các thiết bị, đồ dùng, sách vở, tài liệu... Cô giáo Lê Thị Quỳnh (Trường mầm non xã Lương Sơn) cho biết: "Những ngày tới, các em học sinh bị mất sách giáo khoa sẽ được thầy cô trong trường cho mượn tạm sách để yên tâm đến trường học tập...".

Chiều 9/9, anh Lê Thanh Hải - Bí thư Huyện đoàn Thường Xuân - cho biết Huyện đoàn đang phát động phong trào huy động các đoàn viên, thanh niên, các nhà hảo tâm trong, ngoài huyện quyên góp kinh phí để mua sách giáo khoa, vở viết, cặp, đồ dùng học tập, tặng các em học sinh trong vùng lũ, mong giúp các em tiếp tục đến trường.
Cô giáo Lê Thị Quỳnh ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đang phơi đống sách giáo khoa bị ướt do mưa lũ  

Được biết, ngoài huyện Thường Xuân, tại huyện miền núi Lang Chánh, huyện Thọ Xuân cũng có hàng nghìn em học sinh bị mất sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập do những trận mưa lũ vừa qua.

Theo Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn