Quốc vương tự lái chuyên cơ đi dự APEC đến thăm trung tâm tiếng Anh ở Việt Nam

Giáo dụcThứ Sáu, 10/11/2017 18:21:00 +07:00

Quốc vương Brunei vừa có chuyến ghé thăm Trung tâm tiếng Anh hợp tác giữa Đại học Quốc gia Brunei và Đại học FPT nhân dịp tham dự APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Sáng 10/11, Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah đã tới thăm Trung tâm tiếng Anh hợp tác giữa ĐH Quốc gia Brunei và ĐH FPT.

Tại chuyến thăm, Quốc vương Brunei đã thăm hỏi tình hình học tập của sinh viên tại Trung tâm, Quốc vương bày tỏ niềm vui và kỳ vọng Trung tâm sẽ trở thành dấu ấn đặc sắc trong quan hệ hợp tác đào tạo giữa hai quốc gia. 

Anh 01

 Nhân chuyến sang Việt Nam tham dự APEC 2017, Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah đã tới thăm Trung tâm tiếng Anh hợp tác giữa ĐH Quốc gia Brunei và ĐH FPT (FPT UBD Global Centre) tọa lạc tại Tòa nhà ĐH FPT, Khu Công nghiệp An Đồn, TP Đà Nẵng. Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Brunei, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brunei, Chủ tịch ĐH Quốc gia Brunei - UBD tháp tùng ngài Quốc vương trong chuyến đi này. (Ảnh: Tấn Thịnh - Việt Nguyễn)

Anh 02

 Nhiều cán bộ tại Trung tâm chờ đón sự xuất hiện của ngài Quốc vương. Anh Bùi Linh (Cán bộ tại FPT UBD Global Centre) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi được đón người đứng đầu hoàng gia của một nước đến thăm, cảm giác vừa hồi hộp vừa vui và tự hào.” Bước vào sảnh chính Trung tâm, Quốc vương thu hút ánh nhìn của các cán bộ, giảng viên. Đáp lại, ngài nở nụ cười thân thiện. (Ảnh: Tấn Thịnh - Việt Nguyễn)

Anh 03 (1) 3

 Thay mặt cán bộ, giảng viên FPT UBD Global Centre, bà Bà Datin Dr Anita B Z Abdul Aziz (Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Brunei - UBD) giới thiệu với cơ sở vật chất và hoạt động hiện nay của Trung tâm. FPT UBD Global Centre được xây dựng dựa trên sự hợp tác giữa ĐH Quốc gia Brunei và ĐH FPT. Trong đó, đó, ĐH FPT phụ trách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và tuyển sinh, ĐH Quốc gia Brunei cung cấp đội ngũ giảng viên và chương trình đào tạo. Những giảng viên đầu tiên đã từ Brunei sang Trung tâm vào tháng 3 vừa qua và các khóa học tiếng Anh đầu tiên đã được mở, dành cho sinh viên tại Đà Nẵng và các tỉnh thành miền Trung. (Ảnh: Tấn Thịnh - Việt Nguyễn)

Anh 04 4

Tiếp đó, Quốc vương cùng đoàn cán bộ cấp cao Brunei; ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng), ông Trương Gia Bình (Chủ tịch Tập đoàn FPT), ông Lê Trường Tùng (Chủ tịch HĐQT Trường ĐH FPT) cùng đông đảo cán bộ, giảng viên Trung tâm đã tham dự buổi lễ trong không khí trang trọng, ấm cúng. (Ảnh: Tấn Thịnh - Việt Nguyễn)

Anh 05 5

 Là người tâm huyết với ngành giáo dục và mối quan hệ hợp tác đào tạo giữa hai quốc gia, bà Datin Dr Anita B Z Abdul Aziz (Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Brunei - UBD) chia sẻ về hành trình “quốc tế hóa” nhiều gian nan nhưng đến nay đã bước đầu gặt hái được trái ngọt của cả ĐH Quốc gia Brunei và ĐH FPT. Trong đó, Trung tâm tiếng Anh FPT UBD Global Centre là một điểm sáng, nơi bà hy vọng sẽ chắp cánh cho nhiều thế hệ sinh viên trở thành công dân toàn cầu nhờ kỹ năng tiếng Anh được đào tạo bài bản. (Ảnh: Tấn Thịnh - Việt Nguyễn)

Anh 06 6

 Các cán bộ, giảng viên có mặt tại buổi lễ khá xúc động trước những chia sẻ của Chủ tịch ĐH Quốc gia Brunei. Đối với ĐH Quốc gia Brunei nói chung và mỗi cán bộ, giảng viên của trường nói riêng, Trung tâm tiếng Anh FPT UBD Global Centre có ý nghĩa đặc biệt bởi công tác ở đây, họ phải tạm xa quê hương gia đình trong một thời gian nhưng lại được hòa mình vào cuộc sống ở một thành phố “đáng sống và được gặp gỡ, truyền thụ kiến thức cho nhiều sinh viên Việt Nam mà theo chia sẻ của các giảng viên: “Các bạn sinh viên Việt Nam rất thân thiện và chịu khó học tập”. Đồng thời, Trung tâm còn là dự án đầu tiên của ĐH Quốc gia Brunei hợp tác triển khai ở nước ngoài. (Ảnh: Tấn Thịnh - Việt Nguyễn)

Anh 07 7

Có mặt tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bày tỏ sự vui mừng, vinh dự khi thành phố được đón Quốc vương Brunei. “Hy vọng Trung tâm sẽ trở thành địa chỉ giảng dạy, đào tạo tiếng Anh chất lượng cao ở Đà Nẵng, Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực cho chất lượng cao trong đó có phát triển kỹ năng ngoại ngữ.” ông Thơ cho biết. (Ảnh: Tấn Thịnh - Việt Nguyễn)  

Anh 08 8

 Đáp lại sự đón tiếp chân tình và trọng thị từ phía FPT, TP Đà Nẵng, Quốc vương Brunei gửi lời chào thân ái đến các vị đại biểu, các cán bộ giảng viên, sinh viên tại Trung tâm FPT UBD Global Centre cũng như gửi lời chào đến đất nước Việt Nam nhân dịp ông có chuyến thăm, tham dự APEC. (Tấn Thịnh - Việt Nguyễn)

Anh 09 9

Cũng trong dịp này, Quốc vương Brunei đã ký vào bản kỷ niệm chương: Kỷ niệm Thành lập Trung tâm tiếng Anh hợp tác giữa ĐH Quốc gia Brunei và ĐH FPT. Song song với dự án trung tâm tiếng Anh FPT UDB Global Centre, ĐH FPT cũng đang triển khai Trung tâm đào tạo công nghệ FPT UBD Innovation Lab tại Brunei. Sự có mặt của Quốc vương Brunei tại FPT UBD Global Centre hôm nay khẳng định ý nghĩa quan trọng của quan hệ hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo giữa ĐH FPT và ĐH Quốc gia Brunei. Công trình này hứa hẹn sẽ mở ra nhiều dự án hợp tác đào tạo thiết thực, đi vào chiều sâu giữa hai nước trong thời gian tới. (Tấn Thịnh - Việt Nguyễn)

Anh 10 10

Tham quan cơ sở vật chất và hoạt động đào tạo của FPT UDB Global Centre, Quốc vương Brunei bày tỏ niềm vui khi Trung tâm mới đi vào hoạt động nhưng đã có hệ thống cơ sở vật chất tốt, hiện đại với các phòng học chức năng, khu văn phòng, khu giải trí dành cho sinh viên và cán bộ. (Tấn Thịnh - Việt Nguyễn)

Anh 11 11

 Trò chuyện với một số sinh viên Brunei tại Trung tâm, Quốc vương được nghe về các hoạt động của sinh viên Brunei tại ĐH FPT nói chung và tại Trung tâm nói riêng. Mỗi năm, ĐH FPT cử hàng trăm sinh viên Việt Nam sang Brunei học tập, giao lưu văn hóa và ngược lại, nhiều sinh viên Brunei sang ĐH FPT học công nghệ thông tin cũng như tham gia các hoạt động thiện nguyện, trải nghiệm cuộc sống và văn hóa Việt Nam, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền chặt. (Tấn Thịnh - Việt Nguyễn)

Anh 12 12

 Huy Long và nhóm bạn sinh viên ĐH FPT đang học tập tại Trung tâm vinh dự được Quốc vương tới thăm. Quốc vương ân cần nghe các bạn và giảng viên của lớp chia sẻ về tình hình học tập. Ngài luôn nở nụ cười thân thiện với các bạn trẻ. “Chúng em kể với Quốc vương rằng đang được học về cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Chúng em thấy ngài rất thân thiện. Vui, vinh dự nhưng chúng em cũng có chút hồi hộp khi được một nhân vật lớn như vậy tới thăm lớp của mình.” (Huy Long, 18 tuổi, sinh viên) kể trong niềm xúc động. (Ảnh: Tấn Thịnh  - Việt Nguyễn)

Anh 13 13

 Quốc vương Brunei chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo TP Đà Nẵng, Lãnh đạo Tập đoàn FPT, ĐH FPT và một số cán bộ, giảng viên Trung tâm trước khi kết thúc chuyến thăm. “Trường Đại học FPT và Đại học Quốc gia Brunei (UBD) chính thức đặt quan hệ hợp tác từ tháng 7/ 2013. Kể từ đó tới nay, đã có hàng trăm lượt sinh viên Brunei sang Việt Nam tham gia các chương trình học tập, thực tập ngắn hạn, đưa Brunei trở thành một trong những cộng đồng sinh viên nước ngoài đông đảo nhất ở FPT. Sự hợp tác tốt đẹp này của hai trường cũng được ghi nhận trong Tuyên bố chung Việt Nam - Brunei nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Brunei tháng 8/ 2016. Sự hiện diện của Quốc vương Brunei tại Trung tâm là niềm vinh dự cho tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên Trung tâm. Đồng thời, đây cũng là sự động viên, khích lệ để những người làm “toàn cầu hóa” chúng tôi tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.” Ông Hoàng Văn Cương (Giám đốc Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế ĐH FPT) chia sẻ. (Ảnh: Tấn Thịnh - Việt Nguyễn)

Anh 14 14

 Sau chuyến thăm FPT UDB Global Centre, Quốc vương Brunei sẽ tham dự các hoạt động cấp cao thuộc APEC 2017 được tổ chức tại TP Đà Nẵng.  (Ảnh: Tấn Thịnh - Việt Nguyễn)

Video: Cận cảnh 2 'quái thú' và dàn xe sang của Tổng thống Mỹ bon bon tại đường phố Đà Nẵng

NGỌC TRÂM
Bình luận
vtcnews.vn