Nữ sinh xinh đẹp, tài năng trường Đại học Hàng hải

Giáo dụcThứ Bảy, 02/04/2016 07:13:00 +07:00

Vượt qua nhiều thí sinh tranh tài tại đêm chung kết cuộc thi "Đại sứ VMU”, nữ sinh Nguyễn Giang Hương đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất.

(VTC News) - Vượt qua nhiều thí sinh tranh tài tại đêm chung kết cuộc thi "Đại sứ VMU”, nữ sinh Nguyễn Giang Hương đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất.

Cuộc thi “đại sứ VMU” (VMU – viết tắt của Vimaru là tên quốc tế của Trường đại học Hàng hải Việt Nam) vừa được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường (1/4/1956 – 1/4/2016).

Đây là cuộc thi tìm kiếm những gương mặt sinh viên toàn diện, về ngoại hình và tài năng của trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Cuộc thi “đại sứ VMU”
Nam thanh, nữ tú trường Đại học Hảng hải.
Các nội dung của Hội thi gắn liền với 5 tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động, bao gồm: “Đạo đức tốt”, “Học tập tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt” và “Hội nhập tốt”.

Trong đó, tiêu chí về “Hội nhập tốt” được chú trọng đánh giá thông qua năng lực ngoại ngữ, kỹ năng tin học và khả năng giao tiếp của các thí sinh.

Từ 59 thí sinh tham gia Vòng sơ loại, Ban tổ chức chọn ra 30 thí sinh tham gia vòng bán kết để rồi còn lại 16 bạn thí sinh đã xuất sắc tham gia đêm chung kết cuộc thi.
Cuộc thi “đại sứ VMU”
 Nguyễn Giang Hương - Đại sứ VMU.
Nguyễn Giang Hương (Sinh viên năm thứ 3, Viện đào tạo Quốc tế – Nữ đại sứ VMU) chia sẻ: "Em luôn tâm niệm đây là trách nhiệm nặng nề nhưng đầy vinh dự. Bản thân em sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện bản thân, xứng đáng với vai trò là đại sứ kết nối cộng đồng, quảng bá hình ảnh đẹp về sinh viên VMU".
"Đại sứ VMU”

"Đại sứ VMU”
Những nữ sinh xinh đẹp nhất.
"Đại sứ VMU”

"Đại sứ VMU”

"Đại sứ VMU”

"Đại sứ VMU”

"Đại sứ VMU”
Các cặp đôi nam thanh, nữ tú trong cuộc thi Đại sứ VMU.

Lưu Ly

Bình luận
vtcnews.vn