Nữ sinh 'tai voi' phẫu thuật thẩm mỹ để đến trường

Giáo dụcChủ Nhật, 19/08/2012 06:10:00 +07:00

(VTC News)- Nadia Ilse- cô bé người Mỹ 14 tuổi giờ đây đã đủ tự tin để quay trở lại lớp học sau một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ vì những khiếm khuyết trên khuôn mặt

(VTC News)- Nadia Ilse- cô bé người Mỹ 14 tuổi giờ đây đã đủ tự tin để quay trở lại lớp học sau một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sữa những khiếm khuyết trên khuôn mặt, và cô cũng đã sẵn sàng để tha thứ cho những kẻ trước đây đã không ngừng châm chọc mình.

Nadia đang trong quá trình phẫu thuật

Cô bé Nadia vốn được sinh ra với đôi tai bị dị tật: những nếp gấp của tai bị khuyết và một phần tai của em nhô ra ngoài. Để che khiếm khuyết này, em đã luôn phải để tóc dài che phủ chúng đi. Tuy nhiên, việc ngụy trang đó cũng không giúp em được yên thân với những đứa bạn vô tâm ở trường.

Đã bao nhiêu lần cô bé đã phải kìm nén cảm xúc ở trường và chạy về nhà với hàng nước mắt giàn giụa: “Chúng bảo rằng tôi có đôi tai lớn nhất mà chúng từng thấy. Chúng gọi tôi là Dumbo- tai voi”- cô bé nhớ lại.

Tuy nhiên, em cũng không dám chia sẻ với mẹ về sự bị bắt nạt của mình ở trường vì bà mới mất việc; trong khi đó lại còn phải đương đầu với những toa thuốc ngày một tăng cao của cậu em trai 9 tuổi bị bại não do phải trải qua một cuộc phẫu thuật tim trước đó. Những lúc bị mẹ bắt gặp cảm xúc như thế, em chỉ thanh minh rằng mình bị chứng đau nửa đầu.

Tuy nhiên một năm sau đó mẹ của Lynda đã đồng ý cho em phẫu thuật thẫm mỹ.

“Tôi cho phép Lynda đưa ra quyết định. Con bé đã cầu xin tôi từ lâu rằng muốn gắn đôi tai trở lại và đó là những gì nó muốn làm. Tôi chỉ còn biết ủng hộ con bé thôi”. Bà mẹ cho biết.

May mắn thay- quỹ The Little Baby Face Foundation (Manhattan)- một tổ chức chuyên mang đến những cuộc phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật vùng mặt đã đồng ý tài trợ cho trường hợp của em.

TS Thomas Romo- giám đốc của quỹ cho biết: việc Nadia trở thành một ứng cử viên để nhận tài trợ là do những khuyến khuyết thật sự trên khuôn mặt của em, chứ không đơn thuần vì lí do em bị châm chọc.

Ban đầu, Nadia chỉ có ý định chỉnh sửa lại tai. Tuy nhiên sau quá trình tham vấn với TS Romo, cô bé đã đồng ý cấy ghép lại cằm nhằm tạo sự cân bằng cho khuôn mặt, và phẫu thuật mũi để điều chỉnh lại vết ngăn bị lệch.

Tổng chi phí cho cuộc phẫu thuật của em là khoảng 40.000 USD.

Giờ thì cô bé đã tự tin đến trường, nhưng có lẽ không dễ để quên đi vết thương tinh thần ở quá khứ: “Tôi tin vào sự tha thứ, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian mà họ đã đối xử với tôi, khoảng thời gian họ lấy tôi ra làm trò cười, khoảng thời gian mà họ làm tổn thương tôi”- cô bé chia sẻ.
            


Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn