Nữ sinh múa đẹp giành danh hiệu hoa khôi Văn Thể Mỹ

Giáo dụcThứ Tư, 11/01/2012 01:10:00 +07:00

(VTC News)- Với bài múa đẹp mắt, Vương Thúy Hằng (ĐH Quốc tế - TP.HCM) đã vượt qua 5 thí sinh khác để đoạt danh hiệu Hoa khôi sinh viên Văn Thể Mỹ

(VTC News)- Với bài múa đẹp mắt, Vương Thúy Hằng (ĐH Quốc tế - TP.HCM) đã vượt qua 5 thí sinh khác để đoạt danh hiệu Hoa khôi sinh viên Văn Thể Mỹ (Miss U-League 2011).

Kết thúc giải thể thao sinh viên Văn Thể Mỹ (U-League 2011), các đại diện TP.HCM đã thâu tóm toàn bộ các danh hiệu cao nhất tại vòng chung kết.

Ở phần thi chung kết Miss U-League,  cô sinh viên Vương Thúy Hằng (ĐH Quốc tế - TP.HCM) với phần trình diễn điêu luyện và nóng bỏng trong tiết mục tài năng Khiêu vũ giao tiếp đã khiến hàng nghìn khán giả cùng ban giám khảo phải ngỡ ngàng. Với số điểm trung bình cao nhất trong bài thi ứng xử và bài thi tài năng, Vương Thúy Hằng (ĐH Quốc tế - TP.HCM) đạt 84 điểm, vượt qua 5 thí sinh khác để đoạt danh hiệu Miss U-League. Danh hiệu Miss tài năng thuộc về Nguyễn Trần Mỹ Linh (ĐH Duy Tân - Đà Nẵng) và Giàng Thị Chưởng (ĐH Sư phạm nghệ thuật T.Ư) đoạt danh hiệu Miss ứng xử.

Vương Thuý Hằng (áo xanh, ĐH Quốc tế TP.HCM) đã trở thành Hoa khôi sinh viên Văn Thể Mỹ 2011 

Phần trình diễn tài năng của Vương Thuý Hằng 

Ở nội dung Cheerleading (đồng diễn và cổ vũ), với bài trình diễn hoàn hảo, đẹp mắt trên nền nhạc sôi động, ĐH Sư phạm (TP.HCM) đoạt ngôi vô địch với 88 điểm, hơn đội xếp nhì ĐH Kiến trúc (Đà Nẵng) 12 điểm.

Đội Cheerleading của ĐH Sư phạm TP.HCM 


ĐH Sư phạm TP.HCM biểu diễn Cheerleading 

Ở nội dung bóng đá trong nhà futsal, sau khi cùng thắng ĐH Ngoại thương (Hà Nội) và ĐH Kiến trúc (Đà Nẵng) ở trận bán kết, 2 đội CĐ Bách Việt và ĐH Sư phạm TP.HCM đã cống hiến trận chung kết sôi nổi với kết quả Bách Việt thắng 4-0, lần đầu đăng quang ngôi vô địch.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn