Những khoảnh khắc ấn tượng tại chung kết Robotacon Việt Nam 2017

Giáo dụcThứ Hai, 28/08/2017 07:55:00 +07:00

4 đội xuất sắc nhất sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi WRO 2017 tại Costa Rica vào tháng 11/2017.

Vào ngày 26-27/8 vừa qua, tại Nhà thi đấu trường đại học quốc tế RMIT (quận 7, TP.HCM), đã diễn ra cuộc thi “Tài năng Robot Robotacon – WRO 2017” với chủ đề “Robot cho sự bền vững”, do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp cùng công ty Việt Tinh Anh – Lego Education và Kênh truyền hình HTV3 – Dream TV đồng hành tổ chức.

Dự kiến, 4 đội xuất sắc nhất sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi WRO 2017 tại Costa Ricavào tháng 11/2017.

IMG_8628

 Kiểm tra lại robot trước khi bắt đầu cuộc thi. (Ảnh: Dương Thương)

Theo bà Sử Kim Ngân – Trưởng ban tổ chức cuộc thi đồng thời là đại diện nhãn hàng LEGO Education, đây là lần thứ 5 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam và có sự vượt trội về mặt quy mô, số lượng, chất lượng so với các năm trước.

“Cuộc thi lần này quy tụ hơn 200 đội, hơn 530 thí sinh (tăng 30% so với năm 2016) đến từ 145 trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An… nên ban tổ chức rất hi vọng sẽ chọn ra được những đội tuyển xuất sắc nhất”, bà Ngân cho hay.

Trải qua 2 ngày tranh tài với nhiều vòng bảng, 4 đội xuất sắc nhất gồm: Đội Wellspring HN 01 (Trường Wellspring Hà Nội, vô địch bảng B1); đội Newton (Trường THCS Trần Văn Ơn, vô địch bảng B2), đội Brian (Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, vô địch bảng B3) và vô địch bảng B4 là đội UPAN (Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong). Đây cũng sẽ là những gương mặt đại diện Việt Nam tham dự tranh tài tại cuộc thi WRO 2017 ở Costa Rica vào tháng 11/2017 sắp tới.

IMG_8610

 Đội thi hứng khởi trước giờ thi đấu. (Ảnh: Dương Thương)

Bà Ngân nói thêm: “Cuộc thi Robotics Quốc tế - World Robot Olympiad (WRO) là sự kiện lớn toàn cầu về khoa học, kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên từ 7 đến 19 tuổi. Đây là dịp để thanh niên các nước thể hiện năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề thông qua tranh tài và thử thách về Robot, tạo nền tảng tuyệt vời cho việc phát triển những kỹ năng cần thiết cho thanh thiếu niên trong thế kỷ 21”.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004, WRO đến nay đã có hơn 60 quốc gia thành viên, mỗi năm thu hút khoảng 22.000 đội dự thi và số lượng tăng mạnh qua các năm.

IMG_8602 3

 Quy mô và số lượng lớn hơn so với năn trước nên sự cạnh tranh cũng gay go hơn. (Ảnh: Dương Thương)

“Năm 2016 vừa qua, Việt Nam có một đội độ tuổi dưới 13 đã vượt qua hàng nghìn đối thủ để giành giải 3. So với một cuộc thi tầm cỡ thế giới, có hơn 60 quốc gia và hơn 22.000 đội tham dự thì đó đã là một thành công đáng kể. Năm nay, về quy mô và số lượng, chất lượng các đội đều có sự vượt trội, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào giới trẻ ở các cuộc thi tài năng Robot thế giới”, bà Ngân nhận định.

Một số hình ảnh sau 2 ngày tranh tài: 

IMG_8597 4

 Bảng đấu dành cho học sinh "nhí" cũng diễn ra vô cùng căng thẳng. (Ảnh: Dương Thương)

IMG_8605 5

 Một đội nữ hồi hộp chờ đến phần thi. (Ảnh: Dương Thương)

IMG_8591 6

 Trong khi các anh còn chuẩn bị robot để chiến đấu. (Ảnh: Dương Thương)

IMG_8619 7

 Thì các em đã vào trận, vỡ òa cảm xúc. (Ảnh: Dương Thương)

IMG_8609 8

 Căng thẳng trong cuộc đua. (Ảnh: Dương Thương)

IMG_8620 9

 Hồi hộp cỗ vũ cho đồng đội. (Ảnh: Dương Thương)

bang SUMO-1 10

 Cuộc đấu quyết liệt giữa 2 đội thi. (Ảnh: Dương Thương)

Robotacon 2017-3 11

Cuộc thi Robot Robotacon năm nay thu hút hơn 530 thí sinh tranh tài. 

Video: Việt Nam vô địch Robocon Châu Á - Thái Bình Dương 2017

Dương Thương
Bình luận
vtcnews.vn