Những cô giáo nổi bật như hotgirl

Giáo dụcThứ Năm, 19/09/2013 08:16:00 +07:00

Kiến thức và vẻ đẹp trong sáng của những cô giáo trẻ khiến trái tim các cô cậu học trò như muốn "tan chảy".

Kiến thức và vẻ đẹp trong sáng của những cô giáo trẻ khiến trái tim các cô cậu học trò như muốn "tan chảy".

Phan Hồng Anh từng là Á khôi 1 Imiss Thăng Long 2010. Cô tốt nghiệp khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện Hồng Anh đang là giáo viên dạy Toán tại trường THPT Amsterdam.

Phan Hồng Anh - Giáo viên dạy Toán trường Amsterdam Hà Nội
Phan Hồng Anh - Giáo viên dạy Toán trường Amsterdam Hà Nội 

Hồng Anh được biết đến là một cô gái xinh đẹp với những thành tích học tập đáng nể. Cô từng đoạt giải Olympic môn Hóa học, là thủ khoa đầu vào của khoa Toán (Đại học Sư phạm Hà Nội), từng đồng thủ khoa của lớp Tài năng Toán...

Trong suốt 4 năm học đại học, năm nào Hồng Anh cũng nằm trong top 1, top 2 của lớp và cô thường xuyên được nhận học bổng của khoa, của trường.

Dù là cô gái có nhan sắc, có nhiều cơ hội đến với nghệ thuật và những công việc lương cao hơn nhưng Hồng Anh vẫn luôn ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo từ khi còn là học sinh.

Và mơ ước ấy đã thành hiện thực khi Hồng Anh trở thành giảng viên của một trong những trường chuyên "đỉnh" nhất trong cả nước.


Nguyễn Thu Hà - Nữ giáo viên thể dục nghệ thuật xinh đẹp

Nữ giáo viên thể dục nghệ thuật Nguyễn Thu Hà sinh năm 1988. Cô từng được coi là công chúa của môn thể dục nghệ thuật.

Dù đã giải nghệ nhưng đến nay vẫn khó có tên tuổi nào trong làng thể dục nghệ thuật vượt qua được Thu Hà với những thành tích đáng nể: HCĐ Seagame 21, HCB giải mở rộng Malaysia, HCĐ Seagame 23, HCV các giải toàn quốc và đại hội TDTT, Á khôi Miss Thăng Long.


Thu Hà đến với thể dục nghệ thuật rất tình cờ vào năm 8 tuổi. Một lần, cùng bố mẹ đi xem chương trình ca nhạc ở Trịnh Hoài Đức, một HLV người Trung Quốc đã thốt lên khi nhìn thấy Hà: "Cô bé này nhìn hay quá!". Ngay sau đó, chuyên gia này đến gặp bố mẹ và đề nghị cho phép Hà tham gia tập luyện.

Sau thời gian khổ luyện tại Trung Quốc, đầu năm 1998, Hà về nước và bắt đầu tham gia tập huấn cùng đội tuyển tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 1 và liên tiếp đoạt HCV tại các giải Vô địch Toàn quốc. Tham dự 3 kỳ Seagames, Hà đều đoạt HCĐ.
Cô giáo Thu Hà đang hướng dẫn học trò nhỏ.
Cô giáo Thu Hà đang hướng dẫn học trò nhỏ. 

Năm 2007, Thu Hà giải nghệ. Sau khi giải nghệ, với ngoại hình xinh đẹp, ai cũng nghĩ Hà sẽ theo đuổi ngành nghệ thuật nào đó. Cũng có lúc Hà đã thử qua nghề MC, đi casting diễn viên, nhưng rồi nỗi nhớ nghề đã thôi thúc khiến cô quay lại nghiệp HLV.

Hiện nay, Hà vẫn đang tham gia giảng dạy môn thể dục nghệ thuật cho nhiều học trò nhỏ và tham gia công tác trọng tài cho các cuộc thi của bộ môn này trên toàn quốc.

Nguyễn Hải Yến - Cô giáo dạy nhạc xinh đẹp, tài năng


Cô giáo Nguyễn Hải Yến sinh năm 1984, tốt nghiệp khoa Accord guitar Nhạc viện Hà Nội, từng đoạt giải Nhất cuộc thi “Giọng hát hay Học sinh – Sinh viên” trường Nhạc viện Hà Nội năm 1999.

Hải Yến cũng tham gia nhiều chương trình biểu diễn của Đài truyền hình VTV3, VTV1 và hiện đang là giáo viên âm nhạc kiêm tổ trưởng tổ nhạc tại trường Phổ thông liên cấp Olympia.

Cô giáo Nguyễn Hải Yến - Tổ trưởng tổ nhạc trường Phổ thông Liên cấp Olympia.
Cô giáo Nguyễn Hải Yến - Tổ trưởng tổ nhạc trường Phổ thông Liên cấp Olympia. 
Trước đây, chị Yến từng tham gia một ban nhạc và đi biểu diễn khắp nơi. Quãng thời gian đó đã giúp chị có được nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm quý giá để sau này tham gia giảng dạy về nghệ thuật.

Hiện tại, chị chỉ tập trung vào giảng dạy. Dù đôi lúc nhớ nghề nhưng công việc sư phạm giúp chị có nhiều thời gian để chăm sóc con cái hơn.

Với chị Hải Yến, nghề giáo viên dạy nhạc cho chị một cuộc sống ổn định với mức lương khá. Chia sẻ về công việc của mình, chị Yến cho hay, chị thuộc tuýp người đã làm việc là say mê, bị cuốn vào công việc, quên hết mọi thứ. Điều quan trọng nhất với chị là cân bằng được giữa công việc và gia đình.

Lê Quỳnh Trang - Giảng viên Đại học Văn Hóa Hà Nội


Lê Quỳnh Trang hiện đang là giảng viên của khoa Quản lý, trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Cô từng là Á khôi Imiss Thăng Long 2009.
Cô giáo Lê Quỳnh Trang
Cô giáo Lê Quỳnh Trang 

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm nghệ thuật, Trang được thừa hưởng năng khiếu này. Bố là nhạc sỹ, mẹ hai làm biên đạo múa nên ngay từ nhỏ, Trang đã được bố mẹ cho vào Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức (Thành phố Vinh – Nghệ An) học đàn, vẽ. Lớn lên, Quỳnh Trang theo học khoa Huấn luyện múa, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Tốt nghiệp khoa Huấn luyện múa, mặc dù nhận được rất nhiều lời mời vào các đoàn ca múa nhạc, tham gia diễn xuất nhưng Quỳnh Trang vẫn quyết định đi theo niềm đam mê của mình, đó là dạy múa.





Theo Tri trức trẻ
Bình luận
vtcnews.vn