Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị chính thức là Hiệu trưởng danh dự ĐH Việt Nhật

Giáo dụcThứ Sáu, 29/04/2016 04:16:00 +07:00

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Tô Huy Rứa chính thức là Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Việt Nhật.

(VTC News) - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Tô Huy Rứa chính thức là Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Việt Nhật.

Sáng nay, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ đã trao quyết định bổ nhiệm ông Furuta Motoo làm hiệu trưởng Đại học Việt Nhật.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, giám đốc Phùng Xuân Nhạ trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Đại học Việt Nhật cho ông Furuta Motoo.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, giám đốc Phùng Xuân Nhạ trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Đại học Việt Nhật cho ông Furuta Motoo. 

Ông Furuta Motoo hiện là Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt, Chủ tịch Hội Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam.

Cùng ngày, ông Phùng Xuân Nhạ đồng thời trao quyết định công nhận ông Tô Huy Rứa - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Việt Nhật.
Công nhận ông Tô Huy Rứa là Hiệu trưởng danh dự Đại học Việt Nhật.
Công nhận ông Tô Huy Rứa là Hiệu trưởng danh dự Đại học Việt Nhật. 

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Anh Dũng làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật.

Đây là lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng trường đại học thành viên là người nước ngoài.

Ông Furuta Motoo, sinh ngày 04/10/1949 tại Nhật Bản; tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Tokyo năm 1974; tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Tokyo năm 1990; được phong chức danh Phó giáo sư của Trường ̣Đại cương, Đại học Tokyo năm 1983, Giáo sư của Trường ̣Đại cương, Đại học Tokyo năm 1995 và Giáo sư của Viện Cao học Văn hóa tổng hợp, Đại học Tokyo năm 1996;

Ông am hiểu về văn hóa Việt Nam và sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt trong công tác, từng là chuyên gia dạy tiếng Nhật tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

GS.TS. Furuta Motoo từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý quan trọng như: Trợ giáo Trường ̣Đại cương, Đại học Tokyo; Viện trưởng Viện Cao học Văn hóa tổng hợp kiêm Hiệu trưởng Trường ̣Đại cương, Đại học Tokyo; Phó Giám đốc Thường trực Đại học Tokyo; Giám đốc Thư viện, Đại học Tokyo; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt; Chủ tịch Hội Nhật Bản nghiên cứu Đông Nam Á.

Hiện nay, GS.TS. Furuta Motoo là Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt và Chủ tịch Hội Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam. Ngoài ra, GS.TS. Furuta Motoo còn là chuyên gia về lịch sử hiện đại và chính trị Việt Nam, được ĐHQGHN trao bằng Tiến sĩ danh dự năm 2003.

Các giải thưởng: Huy chương hữu nghị (năm 1980); Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ (năm 2012); Huân chương Hữu nghị (năm 2013).

Khi được giao làm hiệu trưởng Đại học Việt Nhật, GS.TS. Furuta Motoo muốn phát triển trường Đại học Việt Nhật theo ba định hướng như sau;

Thứ nhất, Trường Đại học Việt Nhật được xây dựng theo mô hình đại học xuất sắc, hướng đến trở thành một trường đại học nghiên cứu đạt trình độ quốc tế, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có năng lực thực tiễn để đáp ứng nhu cầu của xã hội Việt Nam.

Thứ hai, Trường Đại học Việt Nhật là một trường đại học mà hai bên Nhật Bản và Việt Nam cùng nhau xây dựng, vừa là một trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa hướng đến một mô hình trường đại học mới chưa có tại Việt Nam, một trường đại học có tính tự chủ cao.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Anh Dũng làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật.

Thứ ba, Trường Đại học Việt Nhật là một trường đại học chú trọng những lĩnh vực liên ngành gồm cả ngành tự nhiên và ngành xã hội, kết hợp giữa hợp tác trong những lĩnh vực tiên tiến mà Nhật Bản có thế mạnh với định hướng đào tạo ra những sinh viên có tầm nhìn rộng.

Từ quan điểm này, chương trình đào tạo thạc sỹ khai giảng vào tháng 9/2016 dự kiến sẽ bắt đầu từ Khoa "Khoa học bền vững", trong đó bao gồm 6 chương trình là Khu vực học, Chính sách công, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ nano và Kỹ thuật hạ tầng.

Trường Đại học Việt Nhật được thành lập ngày 21/7/2014 theo Quyết định số 1186/QTTg của Thủ tướng Chính phủ, là trường đại học thành viên thứ 7 thuộc ĐHQGHN. Trường có mục tiêu trở thành trường đại học chất lượng quốc tế, là biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trường Đại học Việt Nhật được xây dựng theo mô hình các trường đại học tiên tiến của Nhật Bản, có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, vận hành theo Quy chế Tổ chức và hoạt động đặc thù do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ban hành.

Kể từ khi có quyết định thành lập Trường Đại học Việt Nhật đến nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chủ động, tích cực phối hợp với các tổ chức hữu quan của Việt Nam và Nhật Bản để triển khai xây dựng, phát triển Trường theo yêu cầu của Chính phủ hai nước.

Đến nay, công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng để Trường đi vào hoạt động, tuyển sinh và tổ chức đào tạo đang diễn ra theo đúng kế hoạch; công tác chuẩn bị cho Dự án đầu tư xây dựng Trường tại Hòa Lạc có những tiến triển tốt đẹp.

Theo quy hoạch, Trường Đại học Việt Nhật được xây dựng tại Hòa Lạc trên diện tích 75ha (51ha thuộc khu Đại học Quốc gia Hà Nội và 24ha thuộc khu Công nghệ cao Hòa Lạc), sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ, vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Đến nay, đất của Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Việt Nhật đã giải phóng mặt bằng được trên 90%. Đại học Quốc gia Hà Nội đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam và Nhật Bản để hoàn thiện thủ tục vay ODA cho Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Việt Nhật trong năm 2016.


Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn