Ngộ nghĩnh ‘đám cưới’ 100 học sinh mẫu giáo

Giáo dụcThứ Tư, 16/01/2013 08:11:00 +07:00

Hơn 100 học sinh mẫu giáo vừa làm đám cưới tập thể ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào hôm 11/1. (Theo TPO)

Hôn lễ này là một phần trong chương trình phát triển giáo dục của trường mẫu giáo. Phụ huynh của các em học sinh cũng có mặt tại lễ đường

Hôn lễ này là một phần trong chương trình phát triển giáo dục của trường mẫu giáo. Phụ huynh của các em học sinh cũng có mặt tại lễ đường

Hiệu trưởng của trường mẫu giáo này, bà Lý cho hay, đây không phải lần đầu tiên một đám cưới tập thể được tổ chức trong trường, nhưng lại là lần đầu tiên có nhiều em nhỏ tham gia đến vậy.

Hiệu trưởng của trường mẫu giáo này, bà Lý cho hay, đây không phải lần đầu tiên một đám cưới tập thể được tổ chức trong trường, nhưng lại là lần đầu tiên có nhiều em nhỏ tham gia đến vậy.

Trong buổi lễ, chú rể và cô dâu đều mặc trang phục cưới. Chú rể quỳ xuống đeo nhẫn vào tay cô dâu. Các cặp vợ chồng tí hon này được phép ôm, thậm chí là hôn sau khi hoàn thành nghi lễ.

Trong buổi lễ, chú rể và cô dâu đều mặc trang phục cưới. Chú rể quỳ xuống đeo nhẫn vào tay cô dâu. Các cặp vợ chồng tí hon này được phép ôm, thậm chí là hôn sau khi hoàn thành nghi lễ.

  Ở lớp mẫu giáo này, con em chúng tôi được trải nghiệm thực tế nhiều hơn trường khác. Điều này là tốt cho đời sống hôn nhân sau này của các con. Đây là cách phát triển giáo dục tốt. Tôi rất ủng hộ.

Ở lớp mẫu giáo này, con em chúng tôi được trải nghiệm thực tế nhiều hơn trường khác. Điều này là tốt cho đời sống hôn nhân sau này của các con. Đây là cách phát triển giáo dục tốt. Tôi rất ủng hộ.

Bà Lý chia sẻ, từ 3-6 tuổi, các em bắt đầu có nhận thức về tình cảm. Một số bé trai đã biết nói tớ thích cậu với bé gái, trong khi một số bé gái thể hiện tình cảm bằng cách chia kẹo cho các bạn trai.

Bà Lý chia sẻ, từ 3-6 tuổi, các em bắt đầu có nhận thức về tình cảm. Một số bé trai đã biết nói tớ thích cậu với bé gái, trong khi một số bé gái thể hiện tình cảm bằng cách chia kẹo cho các bạn trai.

Phụ huynh các em cho rằng hoạt động này rất có ý nghĩa đối với sự phát triển của trẻ. Khi được phỏng vấn, cô Lưu, mẹ của một học sinh cho biết, đây là thử nghiệm tốt cho cuộc sống thực sau này của các em.

Phụ huynh các em cho rằng hoạt động này rất có ý nghĩa đối với sự phát triển của trẻ. Khi được phỏng vấn, cô Lưu, mẹ của một học sinh cho biết, đây là thử nghiệm tốt cho cuộc sống thực sau này của các em.

Bình luận
vtcnews.vn