Nam sinh dũng cảm cứu 4 bảo vệ

Giáo dụcThứ Bảy, 01/12/2012 11:03:00 +07:00

(VTC News) - Cậu nam sinh 14 tuổi đang trở thành tâm điểm chú ý khi không ngại lao vào cứu 4 bảo vệ trong một cuộc ẩu đả tại trung tâm mua sắm.

(VTC News) - Jack Slate,cậu nam sinh 14 tuổi đang trở thành tâm điểm chú ý khi không ngại lao vào cứu 4 bảo vệ trong một cuộc ẩu đả tại trung tâm mua sắm.


Cậu bé dũng cảm Jack Slate
Hành động dũng cảm trên của cậu bé đã được hệ thống camera tại siêu thị ghi hình toàn bộ.

Được biết tại thời điểm trên, Jack đang đi mua sắm cùng một người bạn tại một trung tâm thương mại ở địa phương. Lúc đó có một băng nhóm 4 tên đang tổ chức ăn mừng vì một trong số các thành viên đã thoát khỏi án tù. Chúng bắt đầu uống rượu và có hành động gây rối.

Lúc này, bảo vệ đến yêu cầu chúng rời khỏi địa điểm mua sắm trên và ngay lập tức bị những kẻ quá khích đó tấn công. 4 bảo vệ và 4 gã thanh niên đã gây ra cuộc ẩu đả náo loạn khiến cho tất cả những khách mua sắm đều kinh hồn. Thế nhưng giữa hàng chục con người đang đứng bao quanh làm khán giả đó, chỉ duy nhất có cậu nam sinh này là lao vào can thiệp.

“Người bạn đã cố gắng ngăn cản tôi và nói rằng tôi thật ngu ngốc khi dính líu vào những chuyện như thế. Tuy nhiên, lúc đó tôi cảm thấy có cái gì đó thật sự thôi thúc mình. Tôi chưa bao giờ làm những điều tương tự như thế trước đây. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng “mình không thể bị thương được”. Jack Slate nói.

Cuối cùng cảnh sát cũng đã xuất hiện và tất cả 4 tên quấy rối đều bị bắt giữ, mặc dù một cảnh sát cũng đã bị thương trong trận chiến khốc liệt trên.

Paul Alcock- quản lí trung tâm thương mại tỏ ra vô cùng cảm kích trước hành động của cậu bé: “Tôi không thể tin được là một cậu bé còn trẻ như thế lại muốn nhảy vào giúp các bảo vệ của chúng tôi. Có rất nhiều người đang đứng ở đó nhưng chỉ có duy nhất cậu bé này là lao vào cuộc”.

Một voucher mua sắm trị giá 50 bảng Anh đã được trao tặng cho cậu bé trong một buổi lễ đặc biệt tại ngôi trường Oakwood Park Grammar em đang theo học.

Chị Michelle Slater, 42 tuổi- mẹ của em cho biết: “Mặc dù tôi rất tự hào về hành động của thằng bé”.


Phương Hiền
 


Bình luận
vtcnews.vn