Món quà nghĩa tình của chiến sỹ An ninh tặng học sinh Yên Bái sau lũ

Giáo dụcThứ Hai, 27/08/2018 09:08:00 +07:00

Các cán bộ, học viên Học viện An ninh nhân dân vừa tổ chức chuyến thiện nguyện, thăm hỏi và tặng quà học sinh, người dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ.

Các chiến sĩ khoa An ninh xã hội, Hội đồng hương Yên Bái tại Học viện An ninh nhân (ANND) dân vừa tổ chức thăm hỏi và tặng quà học sinh, người dân tại xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua.

thumb_660_409929c9-be7f-4b7e-8bf2-42f66df68764

Những món quà ý nghĩa tặng cho người dân, học sinh Yên Bái.

Thượng tá, PGS.TS Hoàng Minh Tuấn - Trưởng Khoa An ninh xã hội (Học viện ANND) cho biết: “Thiện nguyện là hoạt động thường niên của khoa An ninh xã hội. Tôi hy vọng với những phần quà của đoàn sẽ góp một phần giúp học sinh nơi đây khắc phục khó khăn, tiếp thêm niềm vui cho các em đến trường”.

Trong chuyến thiện nguyện, những chiến sỹ trẻ Học viện ANND, đoàn công tác còn phối hợp với UBND huyện Văn Yên trao 24 suất quà (mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng) cho các gia đình chịu thiệt hại nặng nề.

Ngoài ra, đoàn công tác cũng đến trường Tiểu học dân tộc nội trú Phong Dụ Thượng trao những món quà ý nghĩa như nồi nấu cơm công nghiệp, nồi nấu canh, tủ lạnh, máy lọc nước cỡ lớn, máy xay thịt, hàng trăm bộ khay cơm cùng 60 bộ sách giáo khoa cho học sinh lớp 1.

_MG_4907

 Đoàn thiện nguyện Học viện ANND dân vượt đường xa đến xã Phong Dụ Thượng tặng quà cho người dân bị thiệt hại sau lũ.

_MG_5037 3

 

_MG_5055 4

 Dù vất vả nhưng ai nấy đều hào hứng, phấn khởi.

hoc-vien-an-ninh 13

 

_MG_4968 6

 Đoàn công tác làm việc với UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

_MG_4992 8

Thượng tá Hoàng Minh Tuấn trao quà cho người dân Yên Bái.

_MG_5004 9

 

_MG_4996 10

 Những món quà thấm đượm nghĩa tình.

_MG_5087 11

 

_MG_5090 12

Những món quà tặng trường Tiểu học dân tộc nội trú Phong Dụ Thượng. 

Yên Bái là tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ gần cuối tháng 7 vừa qua. Toàn tỉnh có ít nhất 11 người chết.

Tính đến ngày 22/7, riêng huyện Văn Chấn đã có 5 người chết, 3 mất tích, 13 người bị thương và hơn 462 ngôi nhà bị lũ phá tan tành.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn