Mặc lệnh cấm, học sinh vẫn xe máy, đầu trần tới trường

Giáo dụcThứ Ba, 21/08/2012 07:52:00 +07:00

(VTC News) - Công an Hà Nội vừa tăng cường lực lượng xử phạt việc HS đi xe máy tới trường, kể cả phải sử dụng công an mật phục. Song vi phạm vẫn diễn ra.

(VTC News)  -  Công an Hà Nội vừa tăng cường lực lượng xử phạt việc học sinh đi xe máy tới trường, kể cả phải sử dụng cả công an mật phục. Tuy nhiên, học sinh vẫn tung tăng đi xe máy.

Từ năm 1997, nghị quyết 32/CP và chỉ thị 52 của Bộ GD&ĐT về việc cấm học sinh đi xe máy tới trường đã được thông qua.

Song hiện nay hiện tượng học sinh đi xe tới trường diển ra rất phổ biến, mặc dù các nhà trường đã có quy định cấm. Không những thế, học sinh vẫn vô tư… phạm luật.


HS trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội đến trường đầu trần xe máy 

Ghé qua các trường trung học Đống Đa, Nguyễn Trãi – Ba Đình, Giảng Võ, Lê Duẩn… vào tầm giờ tan trường, chúng tôi đã bắt gặp rất nhiều các hình ảnh của học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở vi vu “lượn” xe máy tới trường.

Những hình ảnh như thế này có thể gặp được ở rất nhiều các trường học. Có những xe kèm ba, kèm tư, không đội mũ bảo hiểm tạo nên những hình ảnh rất phản cảm.


Thậm chí nhiều nhóm học sinh không về nhà, tụ tập ngay cổng trường làm ách tắc giao thông thường xuyên ở trường học vào những giờ tan trường, gây bức xúc cho người dân.


Hiện nay, việc mua một chiếc xe máy cho con em làm phương tiện đi lại là chuyện bình thường, nhưng họ lại vô tình biến những sự quan tâm đó thành hướng cho con em vi phạm pháp luật, tạo thêm nhiều áp lực cho các đơn vị chức năng.


Vũ Bá Thức – Kim Ngân


Bình luận
vtcnews.vn