Không tuyển được sinh viên, giáo viên phải biệt phái, hướng đi nào cho Cao đẳng Sư phạm Gia Lai?

Giáo dụcThứ Bảy, 12/10/2019 14:58:00 +07:00

Trước tình trạng Cao đằng Sư phạm Gia Lai gặp khó trong tuyển sinh, Sở GD-ĐT tỉnh đang xây dựng đề án thành lập trường THCS - THPT chất lượng cao đặt tại đây.

Liên quan đến sự việc nhiều giảng viên phải đi biệt phái vì Cao đẳng Sư phạm Gia Lai gặp khó trong tuyển sinh, ông Nguyễn Tư Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, Sở đã xây dựng đề án thành lập Trường THCS & THPT Lý Thái Tổ.

Trường này hoạt động theo mô hình công lập tự chủ về mặt tài chính, đặt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Hiện Sở đang chờ ý kiến của UBND tỉnh. 

Vừa qua, để giải quyết vấn đề khủng hoảng về nhân sự tại Cao đẳng Sư phạm Gia Lai khi trường gặp khó trong tuyển sinh, Sở chỉ đạo trường cử 28 giảng viên đi biệt phái dạy ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, theo Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hà, để giải quyết tình trạng khó khăn này, trường đang xây dựng nhiều giải pháp để khôi phục lại vị thế và tạo công việc ổn định cho giáo viên.

truong-cao-dang-su-pham

 Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đang xây dựng đề án thành lập trường THCS - THPT Lý Thái Tổ đặt tại đây.

Theo nhận định của lãnh đạo nhà trường, việc phát triển mô hình trường cao đẳng theo hướng như cũ là không còn phù hợp trong tình hình hiện nay. Vì vậy, Trường buộc phải thay đổi mô hình hoạt động.

"Có nhiều cách thay đổi, 1 là làm phân hiệu hoặc cơ sở của trường đại học nào đó, 2 là lập đề án thành lập trường THCS - THPT chất lượng cao, tự chủ về mặt tài chính. Hiện, phương án 2 là tối ưu nhất, Trường đã trình đề án và đang chờ tỉnh phê duyệt", Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ.

Như VTC News thông tin, từ năm 2017 đến nay, trường Cao đẳng Sư Phạm Gia Lai gặp khó trong tuyển sinh, khiến giảng viên thiếu việc làm. Số lượng học sinh đăng ký học tại trường giảm theo từng năm. Tính riêng năm học 2019 - 2020, trường đăng ký tuyển hơn 300 chỉ tiêu nhưng chỉ có hơn 90 em đăng ký học, đa phần học ngành mầm non.

Thực trạng này khiến nhiều giảng viên buộc phải xin nghỉ hưu, chuyển công tác, một số khác được cử đi biệt phái.

Kỳ Phương
Bình luận
vtcnews.vn