Không kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để khắc phục hậu quả mưa lũ

Giáo dụcThứ Hai, 13/11/2017 22:09:00 +07:00

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam vừa nhận được yêu cầu của UBND tỉnh này về việc không tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để tập trung khắc phục hậu quả bão lũ.

Ngày 13/11, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Sở GD&ĐT cho dừng buổi lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Sở GD&ĐT Quảng Nam sau đó đã ban hành thông báo hủy buổi lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 201/11 và đề nghị các đơn vị bị ảnh hưởng của mưa lũ vừa qua khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, sớm ổn định nề nếp dạy học.

23172763_1513503515407646_7640890919032949275_n-6-0720214

 Khổng Miếu ở Hội An bị đợt mưa lũ vừa qua làm ngập trong biển nước. (Ảnh: CTV)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cũng vừa có công văn đề nghị địa phương trực tiếp chịu thiệt hại do mưa lũ dừng các hoạt động tổ chức kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 và không tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư.

Huế xin hỗ trợ 50.000 cuốn sách, hạn chế tiệc tùng dịp 20/11

Ngày 13/11, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết tất cả 591 trường học bị nước lũ gây ngập lụt, cô lập đã tổ chức giảng dạy trở lại. Do ảnh hưởng từ đợt lũ vừa rồi, ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai và yêu cầu hạn chế tổ chức tiệc tùng giao lưu dịp 20/11 để tránh phản cảm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế, mưa lũ lịch sử mấy ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh này đã khiến 11 người bị chết, 6 người bị thương; 71.759 ngôi nhà bị ngập từ 0,2 - 1,2m gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

23314100_1539149249508457_244095176_o

 Đợt lũ vừa qua khiến nhiều nơi ở Huế bị cô lập và gây thiệt hại nặng nề. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Lũ lớn đã làm 339/591 trường học với 69.845 học sinh phải nghỉ học.

Sau khi rà soát, tổng hợp sơ bộ tình hình thiệt hại, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế đề xuất được hỗ trợ 1.200 túi lọc nước, 120 bạt nhựa, 20 thuyền cao su, 120 radio nhỏ, 1.200 đèn pin, 120 thùng đựng nước, 120 bộ dụng cụ nấu ăn, 10 cái bộ đàm, 10 máy phát điện loại nhỏ.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cũng đề xuất được hỗ trợ 50.000 cuốn sách vở học sinh và 1.000 bộ bàn ghế (loại 2 chỗ) để có thể sớm phục vụ cho hoạt động dạy và học sau khi lũ rút.

Video: Huế vỡ đê biển, lũ lên nhanh gây ngập nhiều nơi

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn