Khám phá ngôi trường cấp III nổi tiếng nhất xứ Nghệ

Giáo dụcThứ Năm, 17/12/2015 08:16:00 +07:00

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”, cổng trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, khắc hai câu thơ của Chế Lan Viên.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”, cổng trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, khắc hai câu thơ của Chế Lan Viên.

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (nhiều người quen gọi là trường Phan) thành lập năm 1974, tại TP Vinh, Nghệ An.

THPT chuyên Phan Bội Châu
Đây là trường chuyên đầu tiên của miền Bắc. Quang cảnh trường nhìn từ camera bay, với nhiều cây xanh. 

THPT chuyên Phan Bội Châu
Toàn cảnh phía trước cổng trường chuyên THPT Phan Bội Châu. Trên cổng trường có khắc hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên gửi lời mong muốn của thầy cô đến các thế hệ học sinh: Dù trưởng thành thế nào, dù có đi đâu, làm gì, mãi nhớ về ngôi trường này.

THPT chuyên Phan Bội Châu
Khu trung tâm của sân trường đặt tượng cụ Phan Bội Châu (1867-1940) từ dịp kỷ niệm 20 năm thành lập.

THPT chuyên Phan Bội Châu
Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có bề dày thành tích, là nơi phát hiện và bồi dưỡng học sinh thi vào đại học, học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thuộc top đầu trong hệ thống trường chuyên trên cả nước. Sau 41 năm thành lập, trường có 16 học sinh đoạt giải quốc tế và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Gần đây nhất là em Nguyễn Ngọc Khánh giành HCV Olympic Vật lý châu Á; Hoàng Anh Tài, HCB Olympic Toán quốc tế 2015.

THPT chuyên Phan Bội Châu
“Môt thoáng trường Phan” là nơi trưng bày những tác phẩm ảnh do chính học sinh ghi lại như sân trường rực tím bằng lăng, nụ cười hồn nhiên, trò chơi nghịch ngợm tuổi học trò…

THPT chuyên Phan Bội Châu
Thư viện là nơi giáo viên, học sinh thường xuyên đến tìm không gian đọc, mượn sách. Thư viện đề cao hai câu danh ngôn “Tri thức là sức mạnh” (F.Bacon); “Học tập là việc suốt đời” (Hồ Chí Minh).

THPT chuyên Phan Bội Châu
Nhà đa năng trường Phan được thiết kế rộng, là nơi diễn ra hoạt động thể thao như bóng chuyền, cầu lông…

THPT chuyên Phan Bội Châu
Bằng lăng được coi là "đặc sản" của trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Vào mùa đông, lá cây chuyển màu đỏ. Trên thân cây còn buộc những dải ruy băng ghi điều ước của học trò trong ngày lễ tri ân trưởng thành tháng 5 vừa qua.

THPT chuyên Phan Bội Châu
Ký túc xá, căng tin phục vụ học sinh nội trú. Trường chuyên Phan Bội Châu có nhiều học sinh ở huyện xa như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn... 



Nguồn: Mạnh Thắng/Quyên Quyên/Zing
Bình luận
vtcnews.vn