Học sinh Việt Nam giành 6 huy chương Vàng cuộc thi Khoa học quốc tế

Giáo dụcThứ Tư, 28/11/2018 14:39:00 +07:00

Bên cạnh 4 huy chương vàng phần thi cá nhân, đoàn học sinh Việt Nam còn đạt 2 huy chương vàng ở phần thi đồng đội tại cuộc thi Khoa học quốc tế (ISC).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đoàn học sinh Việt Nam xuất sắc đạt thành tích cao tại Cuộc thi Khoa học Quốc tế - International Science Competition (ISC 2018) lần thứ nhất năm 2018. 

Đoàn thi của Việt Nam gồm 16 đội với 60 học sinh đến từ 3 trường THCS thuộc quận Hoàn Kiếm là Trưng Vương, Ngô Sĩ Liên và Nguyễn Du.

lkn

 Đoàn học sinh Hà Nội xuất sắc đạt thành tích cao tại Cuộc thi Khoa học Quốc tế.

Phần thi cá nhân, 60/60 học sinh của Việt Nam đoạt giải, trong đó có 4 huy chương Vàng, 9 huy chương Bạc, 24 huy chương Đồng, 23 giải Khuyến khích.

Bốn huy chương Vàng thuộc về các học sinh Đặng Hữu Hoàng Nguyên, Trịnh Diệu Linh (học sinh trường THCS Trưng Vương); Nguyễn Lê Hà Anh, Lê Thảo Linh (học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên).

Phần thi đồng đội, 7/16 đội của Việt Nam đoạt giải, trong đó 2 đội giành huy chương Vàng, 2 đội giành huy chương Bạc và 3 đội giành huy chương Đồng

Cuộc thi Khoa học Quốc tế - International Science Competition (ISC 2018) thu hút 105 học sinh đến từ 4 quốc gia gồm: Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Philippines. Cuộc thi được tổ chức tại đảo Penang, Malaysia.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn