Học sinh TP.HCM trải nghiệm kĩ năng sống trong dịp hè

Giáo dụcThứ Ba, 29/05/2018 11:00:00 +07:00

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu nhà trường tổ chức đa dạng các hoạt động dạy kỹ năng sống, ngoại khóa, trải nghiệm cho học sinh trong dịp hè, không được tổ chức dạy thêm, học thêm.

Vừa qua, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố các kế hoạch hoạt động hè 2018 dành cho học sinh các trường TH, THCS, THPT, TT.GDTX; học sinh, sinh viên các trường CĐ-TC trực thuộc; HS học tập, sinh hoạt tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường chuyên biệt và HS khuyết tật học hòa nhập.

Chủ đề hoạt động: “Thiếu nhi thành phố vui hè, an toàn, bổ ích”. Thời gian từ ngày 1/6 đến ngày 12/8 năm 2018. Sở GD lưu ý các đơn vị trực thuộc triển khai một số nội dung cụ thể như:

29541887_565477897164527_6405838063477882073_n

 Đội công tác xã hội trường THPT Bình Hưng Hòa trải nghiệm về kĩ năng sống.

Chiến dịch tình nguyện "Hoa phượng đỏ", "Mùa hè xanh, "Những giọt máu hồng" do Thành Đoàn, Hội Chữ thập đỏ tổ chức và các hoạt động hè do địa phương tổ chức.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật, đạo đức lối sống và truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc.

Trang bị cho HS, SV một số kỹ năng như: kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng điều chỉnh và quản lý cảm xúc, kỹ năng đối diện và ứng phó khó khăn trong cuộc sống, kỹ năng tự nhận thức và đánh giá bản thân, kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm trong những tình huống khẩn cấp, kỹ năng phòng chống đuối nước,…

Tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, học sinh nghèo hiếu học.

Tất cả các hoạt động trải nghiệm phải được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Video: Hai học sinh tiểu học đọc rap khiến cộng đồng mạng kinh ngạc

PHAN THẾ HOÀI
Bình luận
vtcnews.vn