Học sinh ngã sưng đầu, hiệu trưởng bị tố 'phủi' trách nhiệm: Đại diện nhà trường nói gì?

Giáo dụcThứ Tư, 27/11/2019 14:25:00 +07:00

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh, trường Mầm non Mia Montessori lập tức xác minh vụ việc và trao đổi với gia đình học sinh.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng Hiệu trưởng trường Mầm non Mia Montessori (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) “phủi” trách nhiệm khi học sinh bị ngã sưng đầu ở trường.

Người phản ánh là anh T.H.D - bố của học sinh T.H.M.Đ. đang học tại trường Mầm non Mia Montessori.

Anh D cho biết, sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 5/11, khi chị Xuân là giúp việc của gia đình đến đón cháu Đ. tại trường. Lúc nhận cháu từ lễ tân, chị Xuân phát hiện trên đầu bé có vết đỏ dài khoảng 6cm nên chị hỏi cô giáo và nhận được câu trả lời là do cháu nghịch bị vết màu dính vào.

Tuy nhiên, khi về nhà và tắm cho cháu Đ., chị Xuân phát hiện cháu bị xước và bầm tím ở khu vực được cho là có vết màu tô lên.

MD (1)

Vết thương ở vùng đầu do Đ. bị ngã tại trường.

Anh D cho biết, tối đó gia đình có gọi điện trao đổi với giáo viên chủ nhiệm thì nhận được câu trả lời "không biết ngã lúc nào"

Sáng hôm sau (6/11), chị Xuân đưa cháu đến trường phản ánh lại sự việc. Các cô giáo kiểm tra lại camera thì thấy Đ. ngã ở ngoài hành lang trước cửa lớp, nhưng chỗ đó khuất nên các cô giáo không nhìn thấy.

“Do đi công tác dài ngày nên mới đây tôi đến trường gặp hiệu trưởng để trao đổi về vụ việc và mong muốn nhà trường rút kinh nghiệm, quản lý các cháu cẩn thận hơn.

Tuy nhiên, cô hiệu trưởng lập tức phủ nhận thông tin và cho rằng việc cháu bị ngã là sau khi người giúp việc đón cháu ra khỏi trường. Vì thế trường không có trách nhiệm" – anh Du bức xúc.

Ngày 26/11, trả lời VTC News, đại diện trường Mầm non Mia Montessori cho rằng sự việc không đến mức như phụ huynh phản ánh trên mạng xã hội.

"Khi nhận được phản ánh từ phụ huynh, tôi chưa biết thực hư sự việc ra sao nên có nói là nhà trường sẽ kiểm tra lại. Ngay sau đó, tôi cùng các giáo viên trong trường làm việc với phụ huynh của Đ. và gia đình em rất thông cảm cũng như chia sẻ với nhà trường về sự sơ suất này" - đại diện trường Mầm non Mia Montessori cho hay.

Được biết, phụ huynh viết giấy xác nhận để Đ. tiếp tục theo học tại trường. Anh Du mong nhà trường có phương pháp quản lý và trông coi các con ngày tốt hơn.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn