Hoa khôi Đại học Luật: “Lĩnh vực chính trị không thể thiếu vắng người phụ nữ”

Giáo dụcThứ Ba, 29/11/2016 07:28:00 +07:00

Nguyễn Bích Ngọc – Hoa khôi “Charm of law 2016” cho rằng lĩnh vực chính trị khônng thể thiếu vắng người phụ nữ bởi nhiều vị trí cần đến sự khéo léo, tài ngoại giao.

Trả lời ứng xử tại chung kết "Charm of Law - Duyên dáng nữ sinh trường Đại học Luật Hà Nội 2016”, Nguyễn Bích Ngọc đã nhận được câu hỏi “Là một nữ sinh học Luật, em nghĩ thế nào về phụ nữ làm chính trị?”.

Bich Ngoc (1)

 Hoa khôi Nguyễn Bích Ngọc.

Trước câu hỏi này, Bích Ngọc đã bình tĩnh và trả lời rất tự tin: “Từ cổ chí kim, không thể phủ nhận rằng dù không nhiều người phụ nữ được đi học nhưng vẫn có rất nhiều người thành công trong nhiều lĩnh vực như văn chương, quân sự, chính trị.

Như vậy, không thể phủ nhận tài năng và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam và thế giới.

Song, khi mọi người muốn giao một vị trí nào đấy cho một người phụ nữ, nhất là trong lĩnh vực chính trị thì vẫn có chút lo lắng, bởi vì đàn ông thường cho thấy họ có tầm nhìn xa hơn.

Nhưng em nghĩ rằng trong lĩnh vực chính trị, khônng thể thiếu vắng người phụ nữ vì nhiều cương vị cần đến sự khéo léo, tài ngoại giao của họ.

Điều quan trọng không phải là phụ nữ làm chính trị, mà quan trọng là họ biết chọn cho mình vị trí phù hợp với bản thân, hết mình và có trách nhiệm với công việc đó”.

Vẻ ngoài xinh đẹp rạng ngời, trả lời ứng xử tự tin, Nguyễn Bích Ngọc (SBD: 11) đã xuất sắc vượt qua 19 thí sinh và giành ngôi vị Hoa khôi cùng giải thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi “Charm of law 2016.

Bich Ngoc (7)

 Niềm vui như vỡ òa khi MC đọc đến tên ngôi vị cao nhất Nguyễn Bích Ngọc.

Bich Ngoc (4)

 Hoa khôi xinh đẹp chụp ảnh cũng người thân.

Trước đêm chung kết, Ngọc đã phải tự chuẩn bị nhiều thứ từ trang phục, đạo cụ. ”Mình đã phải dành thời gian cho việc thử quần áo, tập catwalk”, Ngọc nói.

Ở phần thi Tài năng. Bích Ngọc đã thể hiện tiết mục Hầu đồng, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn người.

Video: Nguyễn Bích Ngọc thể hiện tiết mục múa Hầu đồng ở chung kết “Charm of law 2016” .

Bich Ngoc (2)

Tiết mục Hầu đồng của cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi.

Bich Ngoc (3)

 Nữ sinh xinh đẹp này trong phần thi Trang phục dạ hội.

Bich Ngoc (5)

 Sát cánh bên Ngọc là một nam sinh điển trai, lịch lãm.

Còn ở phần thi Nhân ái, nữ sinh đã khiến bao người xúc động với dự án: "Những đứa trẻ theo mẹ đi ở tù".

Chia sẻ về dự án, cô nói: “Để thực hiện dự án nhân ái này, mình đã tìm đến nhà trẻ, con của phạm nhân ở Trại giam số 5 ( xã Yên Giang, huyện Yên Định, Thanh Hoá). Đến đây, mình đã cảm nhận tình yêu, nỗi xót xa và sự khoan hồng của pháp luật”.

Bich Ngoc (6)

 Bích Ngọc trong phần thi Ứng xử.

Cô bạn Nguyễn Bích Ngọc, sinh năm 1996, đến từ Thanh Hóa. Hiện tại, Ngọc đang là sinh viên năm thứ 3, lớp 3925, khoa Pháp luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Cấp III, cô học chuyên Anh, THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa.

Ngọc thích tìm hiểu về những nét văn hoá Việt, đặc biệt văn hoá cổ. “Mình muốn đi khám phá nhiều vùng đất, tìm hiểu về con người, về văn hoá bản sắc dân tộc, đặc biệt là những nét văn hoá truyền thống của dân tộc Việt”.

“Mình thích tìm hiểu vể vốn văn hoá cổ xưa của người Việt. Từ đó, đưa đến cho mọi người cái nhìn chính xác về của văn hoá cha ông thời kỳ trước nhằm xây dựng lại nhận thức về một nền văn hoá bị đứt gãy và mai một”, cô bộc bạch.

Bich Ngoc (8)

 Cô bạn trong trang phục đời thường, rạng ngời, xinh xắn.

Hoa khôi Bích Ngọc mong muốn hoàn thành tốt việc học và tham gia nhiều chương trình thiện nguyện hơn nữa.

Cô bạn xinh đẹp này mơ ước được trở thành nữ phóng viên xinh đẹp, nổi tiếng với nhiều bài viết hay.

Video: Á khôi Phương Linh chính thức lên đường tham dự Hoa hậu Quốc tế 2016.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn