Hiệu trưởng bị tố thu hàng trăm triệu của học sinh trái quy định

Giáo dụcThứ Năm, 15/06/2017 13:11:00 +07:00

Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum thu hàng trăm triệu đồng tiền học phí của học sinh sai quy định và bị giáo viên tố cáo vụ việc.

Ngày 15/6, Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa xác minh vụ Hiệu trưởng Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú (PTDTNT) tỉnh Kon Tum thu tiền học phí của học sinh trái quy định và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

11-2033

 Trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum, sau khi nhận được đơn tố cáo của một số giáo viên Trường PTDTNT tỉnh Kon Tum đã thành lập đoàn kiểm tra để xác minh vụ việc.

Ông Nguyễn Phúc Phận - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, trong năm học 2016 – 2017, trên cương vị Hiệu trưởng Trường PTDTNT, ông Lý Thế Quyền, đã tổ chức thu tiền dạy phụ đạo sai quy định và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua kiểm tra đoàn đã phát hiện những sai phạm nghiêm trọng do ông Quyền chỉ đạo.

Theo xác minh ban đầu, trong năm học 2016 - 2017, ông Lý Thế Quyền tổ chức cho giáo viên Trường PTDTNT tỉnh Kon Tum dạy phụ đạo cho các học sinh khối lớp 10 và khối 11 trên tổng số là 307 em từ tháng 9/2016 đến tháng 4/2017, rồi tự ý tổ chức thu tiền mỗi trường hợp100 nghìn đồng/tháng.

Trong đó, học sinh khối 12 có 114 em, số tiền thu lên đến 800.000 đồng/em/tháng vì vừa dạy phụ đạo và ôn thi trung học phổ thông quốc gia thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2017.

Video: Học sinh cấp 2 sắp được miễn giảm học phí

Sau khi kiểm tra, xác minh, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum khẳng định, việc thu tiền phụ đạo, ôn thi của Trường PTDTNT là trái quy định.

Bởi số tiền trên được ông Quyền chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm trừ vào tiền chế độ hàng tháng do nhà nước hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số 920 nghìn đồng/em/tháng.

Tuy nhiên, ông Quyền phân bua, sợ đưa tiền cho các em thì các em sẽ rủ nhau đi uống rượu hết nên mới giữ lại một phần. "Khi nào học sinh cần mua thứ gì, giáo viên chủ nhiệm mới chi tiền. Làm vậy là để phòng ngừa các em không lấy tiền mua rượu uống", ông Quyền nói.

Sau một hồi vòng vo, ông Quyền lại thanh minh nhà trường thu tiền dạy phụ đạo là do phụ huynh thống nhất với nhà trường từ đầu năm học.

Sở GD-ĐT đã yêu cầu nhà trường hoàn trả toàn số tiền của học sinh khối lớp 12 trước kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Học sinh khối 10 và 11, phải hoàn trả vào đầu năm học 2017 - 2018. 

Tiểu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn