Hai thí sinh U50 dự thi THPT quốc gia 2016

Giáo dụcThứ Bảy, 02/07/2016 15:20:00 +07:00

Dù đã gần 50 tuổi, nhưng hai cán bộ văn hóa văn hóa xã vùng cao Ea Tân, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) vẫn quyết tâm tham gia vào kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Hai cán cán bộ văn hóa xã vùng cao tại huyện Krông Năng (Đắk Lắk) dù bận rộn công việc nhưng vẫn cố gắng tham dự kỳ thi THPT năm 2016.

Anh Trần Văn Hải (45 tuổi, trú xã Ea Tân, huyện Krông Năng) hiện là cán bộ văn hóa xã Ea Tân. Anh cũng là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất trong kỳ thi năm nay.

Tuy tuổi cao nhưng với mong muốn là tấm gương để các thế hệ sau học tập nên anh Hải đã tự nguyện đăng ký tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2016.

1467434864773_1565

 Anh Hải trao đổi thông tin về buổi thi sáng nay cùng PV VTC News- Ảnh: Yumi

Được biết, ông Hải quê ở Nghệ An vào Đắk Lắk lập nghiệp năm hơn 10 năm nay và từng có thời gian đi bộ đội tại Gia Lai. Sau khi xuất ngũ anh Hải đã về tham gia sinh hoạt công tác đoàn tại xã Ea Tân.

“ Tôi vào đây sinh sống gần 10 năm, tham gia nhiều hoạt động công tác đoàn. Ngày xưa do hoàn cảnh khó khăn nên không có điều kiện đi học, nên giờ tôi quyết tâm đăng ký dự thi cho hoàn thành cấp 3 và mong các con tôi noi gương ", anh Hải chia sẻ.

1467441359575_1598

 Anh Hải vui mừng cho PV xem giấy dự thi tốt nghiệp THPT- Ảnh: Yumi

Anh Hải cho biết hiện đã có 2 con. Vợ anh Hải cũng là giáo viên. Vì vậy, người đàn ông 45 tuổi này vẫn cố gắng sẽ vượt qua kỳ thi THPT quốc gia để hoàn thành nguyện vọng.

“ Trong thời gian ôn thi, tôi cũng rất lo lắng, nhưng sau khi đọc được đề thi tôi cảm thấy rất tự tin. Tôi vừa thi xong môn Ngữ văn bên khối C. Bài tôi làm cũng khá tốt, chiếm khoảng 2/3 số câu trả lời đúng “, anh Hải cười..

Tương tự, ông Phan Thế Nhâm (47 tuổi, trú Ea Tân, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) hiện đang công tác bên lĩnh vực văn hóa tại xã.

Anh Nhâm chia sẻ, do gặp nhiều lý do cá nhân nên năm 2015 cũng đã đăng ký thi nhưng lại bỏ giữa chừng, nên năm nay quyết định sẽ cố gắng hoàn thành kỳ thi này.

IMG_1526

 Điểm dự thi của hai thí sinh lớn tuổi tại huyện Krông Năng- Ảnh :Yumi

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo phòng giáo dục huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, 2 thí sinh lớn tuổi của huyện đi thi lần này có thành tích hoạt động công tác rất tốt, về vấn đề học tập có nhiều sự cố gắng.

“ Tuy họ lớn tuổi hơn các thí sinh hiện tại, nhưng trình độ họ chưa chắc đã thua kém các thí sinh này, các đồng chí ấy trong quá trình học tập tại trung tâm giáo dục thường xuyên có nhiều thành tích tốt ”, vị lãnh đạo này cho hay.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn