Gặp nữ sinh xinh đẹp giành giải Nhất Quốc gia môn Sử

Giáo dụcChủ Nhật, 24/04/2016 03:00:00 +07:00

Sở hữu mái tóc dài cùng nụ cười duyên của chiếc răng khểnh, cô bạn Nguyễn Thị Thương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi bảng thành tích học tập xuất sắc.

(VTC News) – Sở hữu mái tóc dài cùng nụ cười duyên của chiếc răng khểnh, cô bạn Nguyễn Thị Thương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi bảng thành tích học tập xuất sắc.

Sinh ra trong gia đình thuần nông nhưng với ý chí, nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, Thương đã xuất sắc đạt giải Nhất môn Sử trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2016.

Cô bạn xinh đẹp, tài năng này sinh năm 1998, đến từ  Sơn Dương - Tuyên Quang.

Nữ sinh này luôn gây ấn tượng bởi khuôn mặt sáng, mái tóc dài và nụ cười duyên của chiếc răng khểnh.

Gặp nữ sinh xinh đẹp giành giải Nhất Quốc gia môn Sử
Xinh đẹp, tài năng, Thương luôn giành được sự yêu mến từ bạn bè, thầy cô. (Ảnh: NVCC)

Hiện tại, Thương đang học lớp 12 chuyên Sử - THPT chuyên Tuyên Quang. Không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập tốt, cô bạn này còn giữ chức lớp phó học tập và đội trưởng đội cảm tình Đảng của trường.

Thương là một trong 6 thí sinh giành giải Nhất môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2016 với số điểm 17,5/20.

Nữ sinh này đã không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng và luôn tìm cho mình cách học hợp lý để có cơ hội tham gia nhiều cuộc thi.

Không chỉ xinh đẹp, Thương còn rất tài năng. Cô từng giành huy chương Bạc trại hè Hùng Vương năm lớp 10; huy chương Bạc Duyên hải, giải Nhì cấp tỉnh môn Lịch sử và giải Nhì Liên môn năm lớp 11; huy chương Đồng trại hè Hùng Vương, giải Nhì cấp tỉnh môn Lịch sử, giải Nhì Liên môn, giải nhất môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia năm lớp 12 và nhiều giải thưởng khác.

12 năm liền cô bạn này luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Khi biết giành giải Nhất, cô rất bất ngờ và hạnh phúc. “Mình chỉ biết cảm ơn thầy cô, gia đình, bạn bè đã động viên, thôi thúc tinh thần để tham gia kỳ thi. Trước đó, mình đã tập trung cao độ cho ôn luyện vì biết kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia là cái đích mà các bạn học sinh đều muốn đạt tới”, Thương bộc bạch.
Gặp nữ sinh xinh đẹp giành giải Nhất Quốc gia môn Sử
 Cô bạn dâng hương tại điện thờ Chu Văn An - Văn miếu Quốc Tử Giám. (Ảnh: Lưu Ly)

Theo nữ sinh, muốn học tốt môn Lịch sử, trước hết phải yêu thích môn học. Ngoài ra, cần tập trung, chú ý lắng nghe thầy cô giáo giảng bài trên lớp, điều này giúp nắm chắc và hiểu rõ kiến thức, đây cũng là bước quan trong tạo cơ sở để học tốt bài cũ khi về nhà.

Bên cạnh đó, sau khi nghe giảng các bạn phải học thuộc thật kỹ kiến thức nền. Sau khi nắm rõ kiến thức nền, nên tham khảo các câu hỏi và các dạng đề, điều này gúp mỗi bạn học sinh nắm vững và hiểu sâu vấn đề hơn.

Thương khuyên các bạn nên tham khảo, sưu tầm sách và đề, học dưới nhiều hình thúc như nghe, viết, đọc truyện Lịch sử nhằm mở rộng kiến thức.


Nữ sinh xinh đẹp này chia sẻ: “Các bạn nên học thuộc bằng cách sử dụng sơ đồ tư duy sau mỗi bài học cũng như sau mỗi chuyên đề. Từ đó, sẽ hiểu tổng quát và nắm chắc kiến thức hơn. Ngoài ra, các hình thức như vấn đáp hay viết đề cũng giúp nắm chắc kiến thức hơn”.

Cô còn khuyên các bạn phải theo dõi thời sự, các vấn đè nóng nhất xảy ra. Đặc biệt, phải biết liên hệ, mở rộng giữa quá khứ - hiện tại và tương lai nhằm mục đích  làm tốt các dạng đề mở.

Nữ sinh mong rằng, các bạn học sinh có một cách nhìn mới về môn Lịch sử, thêm yêu và tìm tòi môn này để học, bởi các bạn không nên máy móc học thuộc mà hãy yêu Sử, hiểu Sử, hiểu về cội nguồn dân tộc.

Đối với cô bạn, 2 yếu tố nên chuẩn bị trước mỗi kỳ thi là kiến thức và tâm lý.

Thương chia sẻ: “Kiến thức là điều quan trọng nhất mà bạn cần phải chuẩn bị. Để áp dụng vào đề thi, bạn cần đọc thật kỹ câu hỏi, để hiểu sâu và toàn diện hơn. Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị kiến thức xã hội, thời sự, phục vụ cho việc làm đề mở”.

“Ngoài kiến thức đã có, bạn cần chuẩn bị tâm lý và sức khỏe, đây là nhân tố giúp các bạn thực hiện bước cuối cùng là bước vào làm bài thi”, nữ sinh nói.

Cô gái này thích đọc nhiều cuốn sách về Lịch sử. Đối với Thương, say mê và yêu thích học Sử khiến bản thân thấy hứng thú, tập trung nên cô đã thi đỗ vào lớp chuyên Sử - THPT Tuyên Quang.

Nữ sinh cho rằng, môn Lịch sử không hề khô khan mà đó là môn lôi cuốn người học vào các sự kiện, các mốc thời gian. “Sử - muốn học tốt bạn hãy yêu nó”, cô nói.

Gặp nữ sinh xinh đẹp giành giải Nhất Quốc gia môn Sử
Tuyên dương 133 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử. (Ảnh: Lưu Ly)

Thương cho biết, đề thi môn Lịch sử năm nay liên quan đến nhiều vấn đề thời sự, đòi hỏi học sinh phải có kiến thức và liên hệ được Quốc tế- trong nước, quá khứ - hiện tại.

Thương sẽ tiếp tục theo học môn Sử vì niềm đam mê, thích thú với bộ môn này.

Ngoài học tập, Thương còn thường xuyên tham gia các hoạt động văn – thể - mỹ. Được biết, cô bạn có tài lẻ là múa.

Sau này, Dù tương lai công tác trong ngành nghề nào, cô bạn cũng sẽ trở về quê hương để góp một phần công sức của bản thân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển.

Thương cho biết, sẽ đăng ký thi vào khoa Sử - Đại học Sư phạm Hà Nội.


Lưu Ly


Bình luận
vtcnews.vn