Gần 1.500 trường tiểu học Hàn Quốc có nguy cơ đóng cửa

Giáo dụcChủ Nhật, 20/01/2019 07:48:00 +07:00

20% trường tiểu học Hàn Quốc đang không có đủ học sinh để duy trì hoạt động, do tỷ lệ sinh thấp và người dân đổ xô lên thành phố nhiều.

Theo phân tích của Viện Phát triển giáo dục Hàn Quốc vừa công bố, trong 6.285 trường tiểu học trên khắp nước này thì có tới 1.437 trường có chưa đến 60 học sinh.

Ở tỉnh Nam Jeolla, con số này lên tới 49%, tỉnh Gangwon là 48%, tỉnh Bắc Gyeongsang 44% và Bắc Jeolla là 43%.

Hơn 1.400 trường tiểu học Hàn Quốc có nguy cơ đóng cửa

 

Bộ Giáo dục Hàn Quốc quy định 60 học sinh là con số tối thiểu mà một ngôi trường cần có để duy trì hoạt động. Trường nào có số học sinh ít hơn sẽ bị đề nghị đóng cửa hoặc sáp nhập với một trường khác gần đó.

Nếu mỗi khu vực chỉ có một số ít trường lâm vào tình cảnh này thì Bộ Giáo dục sẽ cho phép họ tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, con số ngày một tăng.

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc dự báo số trẻ từ 6 đến 17 tuổi của nước này sẽ giảm xuống 2/3 so với hiện tại trong 2 thế hệ tiếp theo, tương đương giảm từ 12% tổng dân số năm 2017 xuống còn 8% vào năm 2065.

Điều đó có nghĩa là nhiều trẻ em ở nông thôn hoặc những thị trấn nhỏ sẽ phải đi học một quãng đường cách nhà hơn 10km và các lớp học sẽ phải ghép lớp, và công việc của giáo viên sẽ khó khăn hơn nhiều.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn