ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM: Sinh viên tỉnh đóng học phí cao gấp đôi

Giáo dụcThứ Năm, 18/10/2018 12:06:00 +07:00

Theo thông báo thu học phí 4 tháng đầu học kỳ 1, sinh viên tỉnh ở trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM đóng học phí cao gấp đôi so với sinh viên có hộ khẩu TP.HCM.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM vừa thông báo hai mức học phí 4 tháng đầu năm 2018 cho sinh viên. Theo đó, học phí được chia thành 2 mức riêng dành cho sinh viên có hộ khẩu TP.HCM và hộ khẩu ở các địa phương khác.

1 3

 

2 4

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM thông báo hai mức học phí 4 tháng đầu năm 2018. (Ảnh: Cộng đồng sinh viên trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch)

Cụ thể, sinh viên có hộ khẩu TP.HCM và học viên hệ vừa làm, vừa học đang công tác tại các cơ sở y tế thuộc TP.HCM đóng học phí 11,8 triệu đồng/năm (10 tháng). Trong 4 tháng đầu học kỳ I, trường thu 4.720.000 đồng/sinh viên. Mức giá tính theo tín chỉ dành cho đối tượng này là 305.000 đồng/tín chỉ.

Còn sinh viên có hộ khẩu tỉnh và học viên vừa làm, vừa học không công tác tại các cơ sở y tế thuộc TP.HCM phải đóng 9.440.000 đồng cho 4 tháng đầu học kỳ I. Như vậy, sinh viên đóng 23,6 triệu đồng/năm (10 tháng). Nhóm thu theo tín chỉ là 605.000 đồng/tín chỉ.

Sinh viên đến từ các địa phương khác sẽ đóng học phí cao gấp đôi so với sinh viên có hộ khẩu TP.HCM. Hạn chót đóng học phí là ngày 31/10/2018.

Video: Kỳ lạ ngôi trường ở Long An: "Không học phí, không nhận lương, không trượt tốt nghiệp"

Nhật Tâm
Bình luận
vtcnews.vn