Đáp án 'bài toán tiểu học gây rắc rối cho cả người lớn'

Giáo dụcChủ Nhật, 22/12/2019 08:39:56 +07:00
(VTC News) -

Bài toán về ngọn hải đăng dưới đây được cho là quá khó đối với trẻ em tiểu học bởi người lớn cũng không giải được.

Đáp án câu 1:

Đèn thứ 3 sẽ tắt sau 5 giây. Trong thời gian này, đèn thứ 1 và thứ 2 cũng đang tắt. Do vậy, cả 3 đèn sẽ tắt chỉ sau 5 giây.

Đáp án 'bài toán tiểu học gây rắc rối cho cả người lớn' - 1

 

Đáp án câu 2:

Đèn thứ 1 sáng trong 3 giây và tắt trong 3 giây, do vậy cứ sau 6 giây thì đèn 1 lại được bật lên.

Áp dụng công thức trên với đèn thứ 2 và 3, ta có:

Cứ sau 8 giây đèn thứ 2 lại được bật lên.

Cứ sau 10 giây đèn thứ 3 lại được bật lên.

Vậy thời gian ngắn nhất để 3 đèn cùng được bật 1 lúc là bội số chung nhỏ nhất của 6, 8 và 10:

LCM (6, 8, 10) = LCM (2 x 3, 2 x 2 x 2, 2 x 5) = 2 x 2 x 2 x 3 x 5 = 120.

Vậy tất cả các đèn đều được bật cùng nhau sau 120 giây.

<<< Câu hỏi

Tùng Lâm(theo Mindyourdecisions)
Bình luận
vtcnews.vn