Chương trình nghệ thuật đặc sắc không ngờ của học sinh chuyên ngoại ngữ Hà Nội

Giáo dụcThứ Ba, 27/03/2018 11:26:00 +07:00

Thông qua chương trình ‘Sắc màu chuyên ngoại ngữ 2018’, học sinh trường THPT chuyên Đại học Ngoại ngữ tái hiện được 7 nền văn hóa và ngôn ngữ Đông – Tây.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (thuộc trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội) là trường THPT chuyên có tiếng, luôn nằm trong top các trường THPT được đánh giá cao.

Bên cạnh chất lượng đào tạo toàn diện, uy tín, cùng bề dày thành tích đáng nể, trường THPT chuyên Ngoại ngữ còn gây ấn tượng mạnh mẽ với xã hội bằng những chương trình ngoại khóa độc đáo, sáng tạo, quy mô và chuyên nghiệp, góp phần rèn luyện học sinh đầy đủ cả tâm - trí - mỹ.

1

Tiết mục "Tranh cử tổng thống giữa Donald Trump và Hillary Clinton".

Với số lượng ngoại ngữ chuyên nhiều nhất so với các trường THPT khác: 7 ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn).

Hàng năm, nhà trường tổ chức chương trình văn nghệ “Sắc màu ngoại ngữ” độc đáo, sáng tạo nhằm tái hiện được 7 nền văn hóa và ngôn ngữ Đông – Tây.

Đây là sân chơi để học sinh thể hiện năng lực ngoại ngữ, tìm hiểu văn hóa của đất nước có ngôn ngữ mình đang theo học, phát huy năng khiếu nghệ thuật và bồi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn.

2

 Chuyện tình nàng Geisha và chàng Samurai

Mới đây, chương trình “Sắc màu ngoại ngữ 2018” diễn ra thu hút đông đảo học sinh Thủ đô tham gia.

Trong chương trình, 20 tiết mục văn nghệ đa dạng về thể loại, đại diện cho 7 thứ tiếng đã được thể hiện bởi các bạn học sinh chuyên ngoại ngữ.

Đại diện cho gần 1.800 học sinh theo học 7 ngoại ngữ chuyên Anh - Nga – Pháp – Trung – Đức – Nhật – Hàn, 20 tiết mục đến với vòng chung kết bằng tinh thần máu lửa, ý chí khẳng định mình và khát khao tỏa sáng.

Trải qua 2 vòng sơ loại diễn ra trong 2 tuần đầu tháng 3/2018, ban tổ chức chọn ra tiết mục xuất sắc đại diện cho mỗi thứ tiếng để tham gia vào vòng chung kết.

Tất cả các tiết mục văn nghệ đều do học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thể hiện với hi vọng mang lại cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau và phần nào trải nghiệm những nét riêng biệt của 7 nền văn hóa.

3 3

 Đàn Violin.

4 4

 Lễ hội dân gian Nhật Bản.

5 5

 Múa truyền thống Hàn Quốc.

6 6

 Ngưu Lang Chức Nữ.

7 7

 Nhạc kịch Broadway.

8 8

 Tráng vũ ca Trung Quốc.

9 9

 Tây Du Ký.

10 10

 Nước Đức tái thống nhất.

f 13

 

11 11

 Nhảy dân vũ tiếng Pháp.

12 12

 Nhảy Kalinka của Nga.

Vòng chung kết là những tiết mục văn nghệ mang đậm màu sắc của 7 ngôn ngữ:

Tiếng Anh biến hóa đa dạng: Từ những bài hát mạnh mẽ, đầy nội lực đến những vở nhạc kịch có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; từ những điệu nhảy hiện đại, hấp dẫn đến những nốt opera sang trọng, kinh điển.

Tiếng Nga đầy tính truyền thống với ballet Hồ Thiên Nga và vũ điệu Kalinka điêu luyện.

Tiếng Pháp dịu dàng, lãng mạn với nhạc kịch Người đẹp và quái vật; nhảy dân vũ sôi nổi, đáng yêu.

Tiếng Trung nổi bật với trang phục đầy màu sắc: có lúc sinh động, ấn tượng với Tây Du ký; khi lại hào hùng với múa Tráng vũ ca; lúc lại da diết, sâu sắc với múa Đoạn trường li vũ.

Tiếng Nhật để lại ấn tượng với sự trong trẻo của Vũ điệu tuổi thơ, rồi lại ngọt ngào với câu chuyện tình samurai – geisha đầy xúc động.

Tiếng Đức xây dựng hình tượng trẻ trung, năng động, tươi mới với tiết mục nhảy múa đương đại.

Tiếng Hàn sâu lắng, nhẹ nhàng kể về những cảm xúc và rung động trái tim.

Video: Học sinh miền núi nhảy chachacha, disco trong giờ ra chơi (Nguồn: VnExpress)

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn