Chiến sĩ trẻ mang hơi ấm đến với cô học trò nghèo

Giáo dụcChủ Nhật, 15/03/2015 11:07:00 +07:00

Ngày 14/3, Đoàn cán bộ cùng các học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân đã có chuyến thăm hỏi và tặng quà gia đình em Ngô Thị Thủy-Chính Tâm-Ninh Bình.

Ngày 14/3, Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân đã đi thăm và tặng quà gia đình em Ngô Thị Thủy - một học sinh nghèo vượt khó tại Ninh Bình.

Ngày 14/3, Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân đã đi thăm và tặng quà gia đình em Ngô Thị Thủy - một học sinh nghèo vượt khó tại Ninh Bình.

Sự kiện này có sự tham gia của các cán bộ và các học viên Khoa liên thông 30 Học viện Cảnh sát Nhân dân

Sự kiện này có sự tham gia của các cán bộ và các học viên Khoa liên thông 30 Học viện Cảnh sát Nhân dân

Học viên biết đến hoàn cảnh của em Ngô Thị Thủy qua chương trình Tết ấm tình thương ở Kim Sơn - Ninh Bình năm 2015.

Học viên biết đến hoàn cảnh của em Ngô Thị Thủy qua chương trình Tết ấm tình thương ở Kim Sơn - Ninh Bình năm 2015.

Em Ngô Thị Thủy là một học sinh nghèo, sinh ra trong gia đình mẹ bị câm điếc, không biết bố là ai.

Em Ngô Thị Thủy là một học sinh nghèo, sinh ra trong gia đình mẹ bị câm điếc, không biết bố là ai.

Anh Thuận (Phó bí thư Đoàn HV Cảnh sát nhân dân) cũng động viên Thủy luôn hoàn thành tốt công việc học tập.

Anh Thuận (Phó bí thư Đoàn HV Cảnh sát nhân dân) cũng động viên Thủy luôn hoàn thành tốt công việc học tập.

Em Thủy hiện đang là học sinh lớp 2, trưowngf Tiểu học Chính Tâm (Ninh Bình). Bằng sự cố gắng của bản thân, Thủy luôn giành được kết quả xuất sắc trong học tập.

Em Thủy hiện đang là học sinh lớp 2, trưowngf Tiểu học Chính Tâm (Ninh Bình). Bằng sự cố gắng của bản thân, Thủy luôn giành được kết quả xuất sắc trong học tập.

Các học viên cảnh sát tận tình trang trí góc học tập cho Thủy.

Các học viên cảnh sát tận tình trang trí góc học tập cho Thủy.

Mỗi người một tay để Thủy có góc học tập mới

Mỗi người một tay để Thủy có góc học tập mới

Căn nhà lụp xụp nơi em Thủy ở.

Căn nhà lụp xụp nơi em Thủy ở.

Chung tay giúp em Thủy có một chỗ học tập mới

Chung tay giúp em Thủy có một chỗ học tập mới

Hiện tại Thủy sống cùng ông bà ngoại đã 89 tuổi.

Hiện tại Thủy sống cùng ông bà ngoại đã 89 tuổi.

Thầy Lê Văn Thư (Bí thư Đoàn kiêm Phó Chánh văn phòng Học viện Cảnh sát)cùng em Thủy sắp xếp lại sách vở trên bàn học mới.

Thầy Lê Văn Thư (Bí thư Đoàn kiêm Phó Chánh văn phòng Học viện Cảnh sát)cùng em Thủy sắp xếp lại sách vở trên bàn học mới.

Em Thủy luôn đạt danh hiệu học sinh nghèo vượt khó.

Em Thủy luôn đạt danh hiệu học sinh nghèo vượt khó.

Đoàn thiện nguyện ngỡ ngàng trước nét chữ đẹp như in của Thủy.

Đoàn thiện nguyện ngỡ ngàng trước nét chữ đẹp như in của Thủy.

Hoạt động ý nghĩa này giúp những Học viên trẻ của Học viện Cảnh sát thêm hiểu cuộc sống của những số phận bất hạnh

Hoạt động ý nghĩa này giúp những Học viên trẻ của Học viện Cảnh sát thêm hiểu cuộc sống của những số phận bất hạnh

Bình luận
vtcnews.vn