‘Cậu bé Google’ vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2017 nhận học bổng 35.000 USD của ĐH Swinburne

Giáo dụcThứ Hai, 28/08/2017 06:30:00 +07:00

‘Cậu bé Google’ Phan Đăng Nhật Minh – chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2017 nhận học bổng 35.000 USD của Đại học Swinburne.

Sáng 27/8, với 300 điểm, Phan Đăng Nhật Minh, học sinh trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị) xuất sắc vượt qua 3 nhà leo núi khác để giành vòng nguyệt quế vinh quang trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 17.

Phan Đăng Nhật Minh là chủ nhân vòng nguyệt quế của Olympia 2017 với 300 điểm. Đứng thứ nhì là Phạm Huy Hoàng với 240 điểm. Thứ ba là Hà Việt Hoàng (235 điểm) và Phạm Thọ Quốc Long (120 điểm).

21146783_1560343240698189_175275115_o-1211379

  Phan Đăng Nhật Minh – chàng trai vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 17.

Cùng ngày, đại diện Đại học Kỹ thuật Swinburne đã trao học bổng toàn phần cho Phan Đăng Nhật Minh.

Theo đó, quán quân Olympia 2017 sẽ nhận học bổng toàn phần dành cho sinh viên Đại học Kỹ thuật Swinburne - Australia, trị giá 35.000 USD.

Ngoài ra, Phạm Huy Hoàng (học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) cũng được nhận học bổng bán phần từ trường đại học này.

Được biết, đây là học bổng thường niên được Đại học Swinburne trao tặng những người giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia hằng năm.

 >>> Đọc thêm: Ảnh: Khoảnh khắc đăng quang Đường lên đỉnh Olympia của 'Cậu bé Google' Phan Đăng Nhật Minh

Video: 'Cậu bé Google' Phan Đăng Nhật Minh: Từ thần đồng 6 tuổi đến quán quân Olympia 2017

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn