Bộ sách giáo khoa lớp 1 mới có thể tăng giá gấp 4 lần sách hiện hành

Giáo dụcThứ Tư, 25/03/2020 12:44:53 +07:00
(VTC News) -

Các nhà xuất bản kê khai giá dự kiến một bộ sách giáo khoa lớp 1 trong năm 2020-2021 tăng gấp 4 lần so với giá sách hiện hành (54.000 đồng/bộ).

Hiện Bộ GD&ĐT đồng ý phê duyệt tổng số 46 cuốn/5 bộ sách giáo khoa lớp 1 theo tiêu chuẩn chương trình giáo dục phổ thông mới để các hội đồng cơ sở giáo dục lựa chọn đưa vào trường dạy học từ năm học 2020-2021. Cụ thể, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có 4 bộ; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (ĐHSP) và Nhà xuất bản ĐHSP TP.HCM có 1 bộ. 

Ngày 31/12/2019 Bộ GD&ĐT có công văn yêu cầu các nhà xuất bản phải cung cấp thông tin, công bố giá sách giáo khoa lớp 1 trước ngày 15/2/2020.

Tuy nhiên, quá thời hạn quy định mà các nhà xuất bản vẫn chưa công bố giá sách giáo khoa. Trong khi đó, vấn đề này đang được dư luận xã hội rất quan tâm và băn khoăn khi thực hiện xã hội hóa hoạt động biên soạn, xuất bản sách và định giá sách.

Lúc này các nhà xuấn bản đều phải tự hạch toán, tự cân đối đầy đủ chi phí. Số lượng học sinh đầu cấp trên cả nước mỗi năm thay đổi không nhiều, thị phần sách sẽ chia nhỏ, số lượng bản sách bán ra của mỗi bộ sách sẽ nhỏ lại, rất dễ xảy ra tình trạng tăng giá không kiểm soát để bù vào chi phí này.

Bộ sách giáo khoa lớp 1 mới có thể tăng giá gấp 4 lần sách hiện hành - 1

Các nhà xuất bản gửi đề xuất giá sách giáo khoa lên Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT.

Đến nay, sau lần đề xuất đầu tiên, ngày 16 và 17/3 các nhà xuất bản tiếp tục gửi bảng kê khai lại giá sách giáo khoa gửi Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) và Bộ GD&ĐT. 

Trong đó, Nhà xuất bản Giáo dục kê khai giá 4 bộ sách giáo khoa: Kết nối tri thức với cuộc sống 188.000 đồng/bộ; Chân trời sáng tạo 197.000 đồng/bộ; Cùng học để phát triển năng lực 200.000 đồng/bộ; Vì sự bình đẳng và dân chủ trong trường học 189.000 đồng/bộ.

Bộ sách duy nhất của Nhà xuất bản ĐHSP và Nhà xuất bản ĐHSP TP. HCM có giá kê khai (bộ sách Cánh diều) giá 215.000 đồng/bộ

Trong khi giá một bộ sách giáo khoa lớp 1 hiện hành của Nhà xuất bản Giáo dục sử dụng trong năm học 2019-2020 là 54.000 đồng/bộ. Như vậy, giá sách giáo khoa mới tăng gấp 4 lần so với sách hiện hành.

So sánh chi tiết hơn, cuốn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2019-2020 có giá cao nhất là 14.000 đồng, thì cuốn giáo khoa lớp 1 mới, kê khai giá cao nhất là 36.000đ (gấp 2,5 lần mức giá hiện hành). Tương tự, cuốn sách hiện hành giá thấp nhất là 3.000 đồng thì cuốn sách lớp 1 mới giá thấp nhất là 11.000đ (gấp hơn 3,5 lần giá hiện hành).

Hay cùng một môn học nhưng giá sách giáo khoa lớp 1 mới cũng được kê khai tăng “chóng mặt” như cuốn Tự nhiên và Xã hội có giá hiện hành giá 6.000 đồng thì cuốn tương tự của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm có giá 28.000đ (bằng 466,6% giá hiện hành) và sách giáo khoa Toán 1 (dùng chung cả năm) hiện hành có giá 13.000đ thì sách Toán 1 mới của có giá 35.000đ (bằng 269% giá hiện hành).

Ngày 20/2 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm gửi bản đề xuất kê khai giá sách lên Bộ Tài chính nhưng chưa được sự đồng thuận do giá chưa hợp lý. Lần điều chỉnh thứ hai này tuy các nhà xuất bản giảm từ 1.000- 4.000 đồng/cuốn nhưng vẫn cao gấp nhiều lần so với bộ sách giáo khoa hiện hành.

Ngoài sách giáo khoa môn học bắt buộc, các nhà xuất bản cũng kê khai giá sách giáo khoa tiếng Anh (môn học tự chọn) theo chương trình giáo dục phổ thông mới có giá từ 45.000đ đến 99.000đ/cuốn. Như vậy, nếu cơ sở giáo dục phổ thông nào có tổ chức dạy học cả môn tiếng Anh cho học sinh lớp 1 thì giá một bộ sách giáo khoa lớp 1 mới có thể lên đến mức 314.000 đồng/ bộ sách (gấp 6 lần bộ sách hiện hành).

Video: Bộ GD&ĐT hướg dẫn quy trình chọn sách giáo khoa

 

 

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn