Bộ GD-ĐT phủ nhận nghi vấn đề Vật lý, Lịch sử lọt ra ngoài sớm

Giáo dụcThứ Tư, 27/06/2018 18:20:00 +07:00

Tại buổi họp báo ‘Thông báo kết thúc công tác coi thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018’, Cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT phủ nhận thông tin đề Vật lý, Lịch sử bị lộ ra ngoài.

Trước thông tin đề thi Vật lý, Lịch sử bị lộ ra ngoài, ông Mai Văn Trinh (Cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT) cho biết, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với cơ quan chức năng tìm hiểu vụ việc.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng khẳng định chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng công nghệ cao vi phạm quy chế, quy định của kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Theo ông Trinh, nếu đề ra ngoài trước khi làm bài là lộ đề, còn ở đây sau khi thí sinh kết thúc bài thi mới xuất hiện thì đó là lọt đề. Việc xuất hiện đề thi khi thời gian làm bài kết thúc không ảnh hưởng kết quả kỳ thi.

36241077_1268684626601560_5804764767172165632_n

 Ông Trinh lý giải thông tin lộ đề tại buổi họp báo.

“Theo Quy chế thi, các thí sinh được phép đem theo vào phòng thi thiết bị ghi hình, ghi tiếng nhưng không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác. Thông tin đề bị lọt ra ngoài, có thể do thí sinh chia sẻ khi hết thời gian làm bài môn đó. Lúc này, đề mới truyền ra ngoài”, ông Trinh nói.

Cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT khẳng định, có thể đề thi bị lọt ra ngoài nhưng không có chuyện đáp án từ ngoài đưa vào trong.

Video: Những thí sinh đặc biệt nhất kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Trong buổi họp báo thông báo kết thúc công tác coi thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, năm nay, kỳ thi có 77 thí sinh vi phạm Quy chế thi, trong đó, có 73 trường hợp bị đình chỉ do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi , 3 thí sinh bị cảnh cáo, 1 thí sinh bị khiển trách.

Kỳ thi có 925.753 thí sinh đăng ký dự thi, được tổ chức tại 2.144 điểm thi với 39.689 phòng thi; huy động 45.000 cán bộ, giảng viên được điều động từ 216 địa học, cao đăng, học viên, trường đại học, cao đẳng tham gia tổ chức kỳ thi.

Thống kê dữ liệu cho thấy, năm nay, tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng chiếm 74,3% (năm 2017: gần 75%). So với năm 2017, tỷ lệ thí sinh đăng ký chọn bài thi KHXH tăng hơn khoảng 5%.

Tỷ lệ thí sinh tới dự thi đạt trên 99% gồm môn Ngữ văn: 99,55%; Toán: 99,52%, Vật lý: 99,34%; Hóa học 99,22%; Sinh học: 99,35%; Ngoại ngữ: 99, 63%; Lịch sử: 99,35%; Địa lý: 99,44%; GDCD: 9,56%.

Đại diện Bộ GD-ĐT đánh giá ỳ thi THPT Quốc gia 2018 được tổ chức đúng kế hoạch, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, an toàn đúng quy chế.

Lưu Ly - Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn