Bị giáo viên phạt, học sinh lớp 5 nhảy lầu tự tử

Giáo dụcThứ Sáu, 01/11/2013 03:39:00 +07:00

(VTC News) - Một học sinh lớp 5 tại Trung Quốc đã nhảy lầu tự vẫn ở tầng 30 của một toà nhà, sau khi không thể viết được lá đơn tự kiểm do giáo viên yêu cầu.

(VTC News) - Một học sinh lớp 5 tại Trung Quốc đã nhảy lầu tự vẫn ở tầng 30 của một toà nhà, sau khi không thể viết được lá đơn tự kiểm do giáo viên yêu cầu.


Trước đó ngày 31/10, nam sinh học lớp 5 này đã bị giáo viên yêu cầu viết một tờ đơn tự kiểm dài 1.000 chữ vì tội nói chuyện trong lớp học.
Báo cáo chi tiết hơn chỉ ra rằng giáo viên đã yêu cầu cậu bé chọn một trong 2 hình phạt: Viết bản kiểm điểm 1.000 chữ hoặc đứng học suốt 1 giờ.
Những dòng chữ do nạn nhân viết được gia đình dán ngoài cổng trường. 
"Con không thể làm được việc này. Con đã đôi lần do dự có nên nhảy ra khỏi toà nhà hay không", những dòng chữ được phát hiện trong một quyển sách giáo khoa của nạn nhân.
Đứa trẻ đã rơi xuống chiếc xe hơi đậu bên dưới toà nhà nơi gia đình cậu sinh sống, theo cảnh sát.
Sau vụ việc, người thân của nam sinh trên đã dán một biểu ngữ bên ngoài cổng trưởng ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Biểu ngữ ghi rõ: "Giáo viên đã buộc con cái chúng tôi nhảy ra khỏi toà nhà".
"Cảnh sát đang nỗ lực điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết" - Một quan chức ở địa phương nói.


Hùng Phú

Bình luận
vtcnews.vn