Ba học sinh tiểu học văng khỏi xe đưa đón: Vì sao cô giáo không báo cáo sự việc?

Giáo dụcThứ Tư, 27/11/2019 17:39:00 +07:00

Thấy học sinh không bị thương nặng, cô giáo chủ nhiệm không báo cáo sự việc lên Ban giám hiệu cho đến khi đoạn clip ghi cảnh các em văng xuống đường lan truyền.

Liên quan đến sự việc 3 học sinh văng khỏi xe đưa đón, rơi xuống đường ở Đồng Nai, theo báo cáo của trường Tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai), thời điểm xảy ra sự việc, do thấy các em không bị thương tích nặng nên cô giáo không báo cáo sự việc với Ban giám hiệu.

Cụ thể, trưa 27/11, sau giờ tan học, xe đưa đón chở theo 16 học sinh lớp 1/6 do tài xế Trần Phúc Định chở các em về nhà. Trên xe này cũng có cô giáo chủ nhiệm Trương Thị Loan.

Khi đến khúc cua, tài xế cho xe chạy chậm nhưng cánh cửa sau bung ra làm 3 học sinh là Đinh P.A., Mai Đức G.B. và Lê Hồ B.N. rơi xuống đường.

hoc-sinh-ro-xuong-duong

 Lãnh đạo nhà trường thông tin sự việc.

Thấy học sinh không bị thương tích nặng nên cô Loan không báo cáo với Ban giám hiệu. Đến ngày 27/11, khi đoạn clip ghi lại cảnh 3 em này rơi xuống đường lan truyền trên mạng xã hội, trường yêu cầu cô Loan làm tường trình, đồng thời rà soát các phương tiện đăng ký đưa đón với nhà trường.

Được biết, xe đưa rước học sinh lớp cô Loan chủ nhiệm là xe 40 chỗ của Công ty vận tải Thiên Tuấn Lộc do tài xế Trịnh Ngọc Dương cầm lái. 

Ngày 26/11, theo lịch trình, xe sẽ chạy từ trường Tiểu học Phan Bội Châu về địa chỉ 90/50, Khu phố 2, phường Long Bình (TP Biên Hòa). Tuy nhiên, xe hợp đồng hỏng nên nhà xe điều xe 16 chỗ (BKS 51B- 07923) do tài xế Trần Thúc Định điều khiển, đón 16 học sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp 1/6 về địa chỉ trên thì xảy ra sự việc.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang trong quá trình điều tra, làm rõ sự việc.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn