Ảnh: Đồ chơi trẻ em được làm từ vật liệu phế thải đẹp như tranh

Giáo dụcThứ Năm, 28/02/2019 07:15:00 +07:00

Cô Lê Thị Mỹ Nhung, giáo viên ở Quảng Trị đã có ý tưởng sáng tạo tuyệt vời khi hướng dẫn học sinh làm đồ chơi từ vật liệu phế thải, tặng trẻ em nghèo vùng cao.

10 10

 Ngoài giờ dạy, Cô Lê Thị Mỹ Nhung (giáo viên Trung tâm Dạy nghề Triệu Phong, Quảng Trị) dành thời gian để hướng dẫn học sinh làm đồ chơi từ những vật liệu phế thải, tặng cho trẻ em vùng cao - nơi điều kiện kinh tế còn rất khó khăn của quê hương Quảng Trị.

2

 Từ lon bia, vỏ thuốc, hộp bánh, chai nhựa, ... được cô Nhung và các em học sinh làm thành những đồ chơi đẹp như tranh vẽ, trông thật bắt mắt đáng yêu.

11 11

 Cô Nhung còn kêu gọi mọi người trên Facebook ủng hộ vật liệu phế thải để cô cùng học sinh có thể tạo ra nhiều đồ chơi đẹp, đa dạng và có gái trị.

4 4

 Dưới bàn tay tài hoa của cô trò, rác thải được "biến hóa" thành đồ chơi rất hữu ích với trẻ em như chiếc máy bay, chú thỏ, chú heo, phích đựng nước...

12 12

Đây là việc làm giúp học sinh biết san sẻ tình yêu thương, rèn tính tiết kiệm đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.

6 6

Những chú heo ngộ nghĩnh được tạo ra từ bong bóng và nắp chai nhựa. 

7 7

Phích nước, ly uống nước được làm từ chai nhựa, giỏ xách làm từ hộp giấy.

8 8

 Chiếc thuyền, giỏ nhựa, chú ong với nhiều màu sắc xinh xắn.

9 9

Và đây là ô tô, đồ chơi mà trẻ em rất ưa thích. 

PHAN THẾ HOÀI
Bình luận
vtcnews.vn