Ảnh: Cận cảnh 10 đại học đem đến nhiều cơ hội việc làm nhất thế giới

Giáo dụcThứ Bảy, 28/09/2019 15:20:00 +07:00

Theo bảng xếp hạng QR GER, Mỹ dẫn đầu với 4 trường đại học danh tiếng là Viện Kỹ thuật Massachusetts, Đại học Stanford, Đại học California và Đại học Harvard.

massachusetts 3

Theo bảng xếp hạng QS Graduate Employability Rankings (QS GER) năm 2020, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) được đánh giá 100 điểm, đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng 2.100 trường có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới. Được thành lập từ năm 1861, đến nay trường có 11.161 sinh viên, 2.977 giảng viên chuyên ngành. Trường được đánh giá cao với hai tiêu chí quan trọng, đạt điểm tuyệt đối là danh tiếng với nhà tuyển dụng và chất lượng đầu ra của cựu sinh viên. (Ảnh: MIT News)

stanford-2-iStock 4

Xếp thứ 2 là Đại học Stanford (Mỹ) với 98.63 điểm. Trường đạt tuyệt đối ở cả tiêu chí hợp tác với nhà tuyển dụng, tuy nhiên tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm thấp hơn MIT nên chỉ xếp sau. Stanford được biết đến với sức mạnh học tập, sự giàu có, gần gũi với Thung lũng Silicon và luôn được xếp hạng là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới Được thành lập từ năm 1885, hiện trường có 16.233 sinh viên đang theo học. (Ảnh: Fox News)

royce-hall-ucla-56a187235f9b58b7d0c0672a 5

Đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng QR GER 2020 là Viện Đại học California, Los Angeles hay Đại học California, Los Angeles (UCLA) Mỹ với số điểm 98,34. (Ảnh: ThoughtCo). Chương trình học của UCLA được xếp thứ hạng rất cao; đa số các chương trình Ph.D. nằm trong 20 trường có chất lượng cao nhất của Mỹ theo thống kê của National Research Council. Trường hiện có 44.288 sinh viên đang theo học.

cq5dam.web.1440.960.2x 6

 Đứng thứ 4 là Đại học Sydney ở New South Wales với 98 điểm. Đây là một thành viên của nhóm 8 trường hàng đầu nước Úc (Group of Eight). Được thành lập từ năm 1850, hiện đại học này có 46.145 sinh viên đang theo học.

o-HARVARD-UNIVERSITY-BUILDING-facebook-1024x512 7

Đứng thứ 5 là Đại học Harvard của Mỹ với số điểm 97,8. Harvard là một viện đại học nghiên cứu tư thục, thành viên của Liên đoàn Ivy, ở Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ. Với lịch sử, tầm ảnh hưởng, và tài sản của mình, Harvard là một trong những viện đại học danh tiếng nhất thế giới. Trường hiện đang đào tạo 23.373 sinh viên. (Ảnh: College Consensus)

Tsinghua University (5) 8

Xếp thứ 6 là Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) với 95,6 điểm. Đây là một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực ở Bắc Kinh, được biết đến là trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc và Châu Á. Trường thành lập năm 1911, đến nay có 36,952 sinh viên. (Ảnh: DTU Beyond Borders)

1539253667php1AcBOm 10

 

Đứng ở vị trí thứ 7, Viện Đại học Melbourne hay Đại học Melbourne (Australia) với số điểm 94,9. Được thành lập vào năm 1853, Melbourne là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai tại Úc và lâu đời nhất tại tiểu bang Victoria. Hiện trường đang đào tạo 46.647 sinh viên.(Ảnh: Shiksha).

81163-ffqjzxefeu-1517833632 11

Viện Đại học Cambridge hay là Đại học Cambridge đứng vị trí thứ 8. Được thành lập vào năm 1209, Cambridge là viện đại học lâu đời thứ hai trong thế giới nói tiếng Anh, chỉ sau Viện Đại học Oxford, và là viện đại học lâu đời thứ tư trên thế giới hiện đang hoạt động. Hiện trường có 19.578 và có nhiều chương trình học bổng. (Ảnh: Scrollin)

Hong_Kong_Sagnik_08 12

Đứng ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng QS GER là trường Đại học Hong Kong với 94,3 điểm.  Thành lập năm 1911, đây là trường đại học lâu đời nhất ở Hong Kong. Hiện trường đang đào tạo 20.187 sinh viên với 10 khoa và 2 trường chuyên ngành. (Ảnh: SummerBlog)

1533181491phpjsYDsy 14

 Vị trí số 10 trong bảng xếp hạng QS GER là Đại học Oxford (Anh) với 93.9 điểm. Oxford là viện đại học lâu đời nhất trong thế giới nói tiếng Anh và là viện đại học lâu đời thứ hai đang còn hoạt động trên thế giới. Viện Đại học Oxford được tạo thành bởi nhiều cơ sở khác nhau, trong đó có 38 trường đại học thành viên và một loạt các khoa học thuật được tổ chức thành bốn phân khoa đại học. Hiện trường có 20,735 sinh viên đang theo học.

Bảng xếp hạng QS GER được Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds (Vương quốc Anh) thực hiện lần đầu tiên vào năm 2015, với mục đích cung cấp thông tin chi tiết về mối quan hệ giữa đại học với doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp của trường.

5 tiêu chí bảng xếp hạng dựa vào để đánh giá 2.100 đại học đến từ 132 quốc gia gồm: danh tiếng với nhà tuyển dụng (chiếm 30% tổng điểm), chất lượng đầu ra của cựu sinh viên (25%), hợp tác với doanh nghiệp (25%), các hoạt động kết nối doanh nghiệp và sinh viên (10%) và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm (10%).

Bảng xếp hạng QS GER năm 2020 được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của 2.100 trường đại học từ 132 quốc gia. Trong đó có 750 trường được xem xét, 680 trường được xếp hạng và 501 trường được vinh danh trong top 500. Đặc biệt, có 36 trường lần đầu tiên xuất hiện được trong bảng xếp hạng danh giá này.

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn