9 thí sinh đạt 9,25 điểm Ngữ văn THPT Quốc gia 2019

Giáo dụcThứ Hai, 08/07/2019 15:58:00 +07:00

Đến thời điểm nay, Nam Định ghi nhận 8 thí sinh đạt điểm Văn 9,25, còn Phú Thọ một thí sinh.

Trưa 8/7, trả lời VOV, ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết, địa phương đã chấm xong bài thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Năm nay, Phú Thọ có 13.676 thí sinh dự thi.

Theo kết quả chấm thi, Phú Thọ có 1 thí sinh đạt 9,25 và 2 thí sinh đạt 9 điểm môn Ngữ văn. Phổ điểm môn Ngữ văn của thí sinh trên toàn tỉnh rơi vào khoảng 6 điểm.

Báo giáo dục Thời đại dẫn lời ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định cho biết, Sở đã hoàn thành chấm thi tự luận (môn Ngữ văn). Kỳ thi năm nay, Nam Định có 18.355 thí sinh đăng ký.

Kết quả sơ bộ, Nam Định có 552 bài thi đạt điểm từ 8 đến dưới 9; 22 bài thi đạt điểm từ 9 trở lên; 8 bài đạt mức 9,25. Đây cũng là mức điểm cao nhất với môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay tại Nam Định.

Ngoài ra, tỷ lệ bài thi môn Ngữ văn của thí sinh Nam Định có điểm từ trung bình trở lên chiếm 89,6%. 18 bài thi bị điểm liệt (1 điểm trở xuống). 

Như vậy ít nhất đã có 9 thí sinh đạt điểm cao môn Ngữ văn với số điểm 9,25.

hagiang1

 Thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2019. (Ảnh: Đăng Khoa)

Bình Thuận chỉ có một điểm 9 môn Ngữ văn 

Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Bình thuận thông tin, hết sáng hôm nay 8/7, Hội đồng chấm thi tự luận hoàn tất công tác chấm thi môn Ngữ văn và hồi phách.

Theo thống kê ban đầu, hơn 80% bài thi Ngữ văn đạt mức điểm từ 5 trở lên trong tổng số 10.722 bài. Đặc biệt, chỉ một bài thi đạt điểm 9, được Hội đồng chấm thi công nhận. Số bài thi đạt trên 8 có 60 bài (chiếm 0,56%). Phổ điểm trung bình của môn Ngữ Văn ở mức 5-6 điểm.

Đồng Nai: 3 bài thi Ngữ văn đạt điểm 9

Theo đó, Hội đồng chấm thi tự luận chấm xong 27.000 bài thi môn Ngữ văn với 120 giám khảo. Theo thống kê ban đầu, có 3 bài thi môn Ngữ văn đạt điểm 9, không có điểm 10.

Năm 2019, toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 27.700 thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với 60 điểm thi. Trong đó, hơn 22.800 thí sinh là học sinh THPT, gần 3.900 em là thí sinh giáo dục thường xuyên và hơn 960 thí sinh tự do. Gần 19.000 thí sinh thi vừa để xét tốt nghiệp, vừa để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Khôi Minh
Bình luận
vtcnews.vn