6 câu đố 'hack não' khiến nhiều người chào thua, còn bạn?

Giáo dụcThứ Hai, 04/11/2019 09:05:00 +07:00

Liệu bạn có thể trả lời được hết những câu hỏi hóc búa này?

Câu 1:

cau 1 7

 

Kẻ giết người hàng loạt bắt cóc người đàn ông. Hắn cho biết, nếu người đàn ông tìm được mật mã ẩn thì sẽ được thả tự do. Trước mặt người đàn ông là đĩa đựng chất độc lỏng, que diêm, cốc nước và lát chanh. Mã được viết dưới chất độc và người đàn ông phải tìm cách đổ chất độc đi mà không được chạm hay di chuyển chiếc đĩa.

Làm thế nào anh ta có thể tìm ra mật mã trong vòng một phút?

Câu 2:

cau 2 8

 

Một công chúa bị nhốt trong tòa tháp cao 50m. Cô ấy có sợi dây nhưng nó chỉ dài 25m. Bằng cách nào đó, cô đã trốn thoát.

Làm thế nào mà cô ấy trốn thoát?

Câu 3:

cau 3 9

 

3 người đàn ông bị bắt cóc và nhốt trong phòng. Cách duy nhất để trốn thoát là trèo ra khỏi cửa sổ trên đầu họ. Nếu một trong số họ có thể trốn thoát thì anh ta sẽ gọi cảnh sát đến giải thoát những người còn lại. Họ nghĩ ra một cách là đứng lên vai nhau, nhưng làm như vậy vẫn không đủ cao để chạm đến cái cửa sổ.

Họ nên làm thế nào?

Câu 4:

cau 4 10

 

Tù nhân đang ngồi ở trong phòng giam. Có 2 cánh cửa, mỗi cửa có một người gác. Trong 2 người gác cửa có một người nói dối và một người nói thật. Trong 2 cánh cửa có một cánh cửa giúp tù nhân được tự do, còn một cánh cửa dẫn đến phòng xử tử.

Tù nhân nên chọn cánh cửa nào?

Câu 5:

cau 5 11

 

Ngày xửa ngày xưa, vị vua già có duy nhất cô con gái. Nhiều hoàng tử muốn đến hỏi cô làm vợ. Tuy nhiên, công chúa ra yêu cầu. Cô đưa hạt giống cho mỗi hoàng tử và nói rằng, ai trồng được cái cây cao nhất thì sẽ lấy người đó làm chồng. 3 tháng sau, tất cả các hoàng tử trở lại với cái cây mà họ trồng.

Trong đó, một hoàng tử chỉ mang một cái bình rỗng. Đáng ngạc nhiên, công chúa lại chọn anh ta làm chồng. Tại sao lại như vậy?

Câu 6:

cau 6 12

 

Có 4 người bạn, Anne, Dan, Bill và Josh. Một trong số họ là một kẻ giết người hàng loạt.

Anne và Dan gặp nhau 2 tháng trước và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Đêm qua, Bill đi dạo với một trong những người vô tội.

Anne và Josh tổ chức lễ Giáng sinh cùng nhau.

Dan biết kẻ giết người từ trường học.

Tháng trước, kẻ giết người bị liệt từ thắt lưng trở xuống.

Kẻ giết người là ai?

Câu 1:

dap an 1

 

Câu 2:

dap an 2

 

Câu 3:

Đổi vị trí và để người cao nhất trèo lên đầu.

dap an 3 3

 

Câu 4:

Tù nhân nên hỏi một người gác cửa bất kỳ rằng: "Có phải cánh cửa giúp tôi thoát ra khỏi đây được gác bởi người nói dối?

Nếu người gác cửa đó trả lời "Đúng", hãy đi vào cánh cửa còn lại. Lý do:

- Nếu người gác cổng nói dối, thì cánh cửa bên cạnh chính là cánh cửa tự do.

- Nếu người gác cổng nói thật, thì cánh cửa còn lại được gác bởi người nói dối, và đó chính là cánh cửa tù nhân muốn vào.

Nếu người gác cửa đó trả lời "Sai", hãy đi vào cánh nửa này. Lý do:

- Nếu người gác cổng nói dối, hãy đi vào cánh cửa anh ta đang gác.

- Nếu người gác cổng nói thật, thì cánh cửa mà anh ta đang gác chính là cánh cửa tự do

Câu 5:

Công chúa đưa những hạt giống giả và như vậy không thể nào trồng cây được. Chàng trai mang chiếc bình rỗng là người trung thực nhất.

dap an 5 5

 

Câu 6: 

Dan biết kẻ giết người khi còn đang đi học, do đó Anne vô tội (họ mới gặp nhau 2 tháng trước).

Dan cũng vô tội vì anh ấy biết kẻ giết người khi còn đi học

Kẻ giết người bị liệt tháng trước, nên Bill vô tội (tối qua vẫn còn đi dạo).

Kẻ giết người là Josh.

Quỳnh Anh
Bình luận
vtcnews.vn